Trước đó, sản phụ H.T.H (28 tuổi, Bình Định) mang bầu tuần 29, được bác sĩ chẩn đoán suy thai. Người nhà đã đi cắt thuốc bắc về sắc cho sản phụ H. uống dưỡng thai.  Tuy nhiên, sau khi uống thuốc bắc được vài giờ, da của sản phụ chuyển vàng, mệt lử… phải nhập viện cấp cứu.

Theo VTC, sau khi xét nghiệm máu, sản phụ H. được chuyển lên bệnh viện tỉnh Bình Định.

Sau một ngày điều trị tại đây, sản phụ H. lên cơn đau bụng dữ dội, được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, suy gan thận, phải chuyển gấp lên bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM).

Bác sĩ Nguyễn Phương, Phó khoa Nội tiêu hóa, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng da vàng, nhiễm trùng huyết và thai nhi chết lưu, nghi ngờ mắc hội chứng HELLP (hội chứng thiếu máu tan huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu – một biến chứng sản khoa).

Sau khi phẫu thuật mổ lấy thai, bệnh nhân H. vẫn bị nhiễm trùng và suy đa cơ quan đang được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, sản phụ Lê Thị Mai (32 tuổi, Hà Tĩnh) mắc hội chứng HELLP hiếm gặp – bệnh lý vô cùng nguy hiểm khi mang thai, buộc phải sinh non ở tháng thứ 6 thai kỳ, theo Báo Nghệ An.

Các bác sĩ bệnh viện ở Nghệ An, đã mổ cứu bé gái sinh non nặng 800 gram. Sau gần 1 tháng điều trị tích cực, bé đã dần ổn định, tự thở hoàn toàn, da môi hồng, phản xạ sơ sinh nhanh nhẹn, tự bú, nặng 1,1 kg.

HELLP là hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu ở thai phụ. Đây là một biến thể của tình trạng tiền sản giật, thường xảy ra trong giai đoạn cuối của thai kỳ, hoặc sau sinh.

Phương Nam