Trước thông tin cựu Tổng thống Donald Trump vừa bị đại bồi thẩm đoàn Georgia truy tố vì nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, bà Hillary Clinton cũng đã công khai thể hiện thái độ của mình trước truyền thông.

Theo thông tin từ New York Post Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã đến tham dự chương trình “The Rachel Maddow Show” theo lịch hẹn trước để thảo luận về một bài xã luận mà bà đã xuất bản gần đây. Khá trùng hợp khi bản cáo trạng mới nhất chống lại Trump cũng được công bố.

Khi người dẫn chương trình Maddow đề cập đến bản cáo trạng của bang Georgia, bà Clinton vừa nói vừa cười rằng: “Ồ, tôi không thể tin được điều này”.

Viện dẫn việc cựu tổng thống Trump, năm nay 77 tuổi, phải đối mặt với 13 tội danh, người dẫn chương trình Maddow hỏi bà Hillary Clinton rằng, liệu bà có cảm thấy hài lòng với việc truy tố đối thủ cũ của mình ở đảng Cộng hòa hay không?

Đến lúc này bà Hillary tỏ ra nghiêm túc và nói rằng: 

Tôi không cảm thấy hài lòng” “Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn khi chúng ta có một cựu tổng thống đã bị truy tố vì rất nhiều tội danh, liên quan trực tiếp đến việc, liệu nền dân chủ của chúng ta có tồn tại được hay không.”

Bà Hillary Clinton nói thêm: “…Đây là thời điểm khủng khiếp đối với đất nước chúng ta khi một cựu tổng thống bị buộc tội ... Điều hài lòng duy nhất chỉ có thể là hệ thống đang hoạt động… và công lý đang được thực thi.”

Trước đó một ngày, bồi thẩm đoàn ở Georgia đã thực hiện việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump và một số cộng sự của ông với một loạt tội danh liên quan đến việc lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. 

Theo tờ Business Insider, cáo trạng mới này là một phần trong danh sách các tội danh dành cho Trump. Phía đại bồi thẩm đoàn đã buộc tội Ông và các cộng sự của Ông vi phạm Đạo luật Georgia RICO – một đạo luật được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các băng đảng và nhóm mafia, nhưng đã được sử dụng rộng rãi hơn ở Georgia trong những năm gần đây.

Trong bản cáo trạng, Biện lý quận Fani Willis đã nêu ra 161 hành vi của Trump và các cộng sự của Ông, bị xem là gian lận. Những hành vi này bị cáo buộc là vi phạm Đạo luật RICO của Georgia.

Đáng chú ý, trong trong 161 hành vi nói trên, có 12 đoạn tweet từ tài khoản Twitter cá nhân của Trump ( @realDonaldTrump). Mặc dù ai cũng biết, Trump có thể không phải lúc nào cũng tự mình viết từng dòng tweet, nhưng bản cáo trạng cũng lưu ý rằng, các dòng tweet trên là do chính Trump “tạo ra”.