Tổng thống Ukraina cho rằng, “thói quen cũ” của các quan chức hai lòng đã làm suy yếu đất nước trong nhiều thập niên. Ông Vladimir Zelensky đã báo hiệu rằng, sắp bắt tay vào cuộc thanh trừng các nhà lập pháp và quan chức tham nhũng của quốc gia sau một loạt vụ bê bối hối lộ.

Trong một bài phát biểu qua video ngày 8/8, ông Zelensky nói rằng, muốn “làm trong sạch” Ukraina, ông cũng cho biết quốc gia cần phải trải qua một cuộc chuyển đổi. 

Tổng thống Ukraina tuyên bố: “Điều này có nghĩa là những người làm việc vì lợi ích của họ, không phải vì lợi ích của Ukraina, sẽ không giữ chức vụ công hoặc là nghị sĩ Ukraina”.

Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ kẻ nào như vậy ít nhất sẽ phải hầu tòa”.

Tổng thống Ukraina cũng nêu vấn đề tham nhũng vào tuần trước, khi ông tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực loại bỏ các quan chức ra khỏi các cơ quan công quyền, những người “cố gắng kéo theo những thói quen cũ trong quá khứ, những kế hoạch cũ đã làm suy yếu Ukraina… trong nhiều thập niên”.

Ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời cho biết những nỗ lực hướng tới mục tiêu làm trong sạch bộ máy sẽ bắt đầu sớm nhất là trong tháng này, ông nói: “Bất kể người này là ai – dù là chỉ huy quân sự, hay quan chức chính quyền – mọi người đều phải làm việc chỉ vì lợi ích của nhà nước”.

Bằng cách đề cập đến các chỉ huy quân sự, nhà lãnh đạo Ukraina rõ ràng muốn nói đến một cuộc tranh cãi gần đây. Trong đó chính quyền Ukraina đã tiến hành các cuộc truy quét ở 11 khu vực trong nước và phát hiện ra một âm mưu lớn có liên quan đến việc làm giả giấy chứng nhận y tế cho những người muốn trốn nghĩa vụ quân sự. Theo RT của Nga, các hồ sơ được chào bán với giá khoảng 6.000 đô la.

Các cuộc khám xét diễn ra sau khi các cơ quan thực thi pháp luật Ukraina bắt giữ Evgeny Borisov, một cựu sĩ quan quân đội cấp cao ở vùng Odessa, người đã bị buộc tội làm giàu bất chính lên tới hàng triệu đô la.

Ukraina đã bị ảnh hưởng bởi nạn tham nhũng tràn lan trong nhiều năm, mặc dù chính quyền nước này nỗ lực nhiều lần để chống lại vấn nạn này.

Theo chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tính đến năm 2022, quốc gia này xếp thứ 116 trên 180 các quốc gia có chỉ số tham nhũng cao trên thế giới. Trong khi đó, một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Khảo sát Insights tiến hành vào năm 2021, trước khi bắt đầu chiến sự giữa Matxcova và Kyiv, cho thấy người dân Ukraina đã coi đây là một trong những vấn đề nhức nhối đáng lo ngại.

Vấn đề này cũng là mối quan tâm của các quốc gia phương Tây cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho Kyiv. Vào cuối tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo nói rằng: “tham nhũng trong chính phủ Ukraina và khu vực tư nhân gây ra rủi ro đối với hiệu quả của hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ trong thời gian dài”.