Cục An ninh Ukraina (SBU), loan báo về việc máy bay không người lái của Ukraina tấn công tiêu diệt hơn 30 người được xem là “kẻ phản bội’, theo Kyiv Post.

Đoạn video về vụ tấn công mà cơ quan an ninh Ukraina cung cấp, được xem là một trong những bằng chứng để đưa ra lời cảnh cáo rằng: “làm việc cho Nga là nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe”.

Cơ quan an ninh Ukraina tuyên bố, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của nước này đã nhằm vào một nhóm quan chức chính quyền đang chiếm đóng ở khu vực Zaporizhzhia. Họ nói những chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào “hơn 30 kẻ phản bội”.

Cơ quan An ninh Ukraina cho biết, cuộc tấn công này nhằm vào một cuộc họp của “các chủ tịch ủy ban bầu cử” khu vực.  Và hơn 30 người đang tổ chức phân phát phiếu bầu và các khu vực bỏ phiếu. Sau đó đã bị máy bay không người lái Ukraina tấn công.