Truyền thông Ukraina vừa đăng tải một nội dung cho rằng, những người dân Ukraina tại vùng lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng không được cung cấp thuốc men, và họ đành phải đưa về nhà chờ chết. 

Thị trưởng thành phố Ivan Fedorov cho biết trên truyền hình quốc gia rằng, các quan chức Nga đang từ chối cung cấp thuốc cho những bệnh nhân bị bệnh nặng ở tỉnh Melitopol Zaporizhzhya bị chiếm đóng .

Trước đây chỉ những người có hộ chiếu Nga mới được vào các cơ sở y tế. Quy định này đã được nới lỏng hơn. Tuy nhiên theo phía Ukraina, điều này cũng chẳng ích gì vì quân Nga từ chối cung cấp thuốc, kể cả là việc cấp thuốc cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

Thị trưởng thành phố Ivan Fedorov nói người Nga từ chối cung cấp thuốc miễn phí, và thiếu vắc-xin trầm trọng cho trẻ sơ sinh ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ông này còn cho biết, các bệnh viện phụ sản đã không nhận được tiêm phòng lao cho trẻ sơ sinh (BCG) và trẻ em kể từ tháng 6.

Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraina trước đó đã báo cáo rằng, cư dân trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraina không được tiếp cận với các loại thuốc thiết yếu, vì Nga đang cắt giảm nguồn cung cấp y tế cho quân nhân của mình.