Một quận ở miền đông Trung Quốc đang treo “phần thưởng” bằng tiền mặt cho những cô dâu từ 25 tuổi trở xuống. Đây là biện pháp mới nhất nhằm khuyến khích những người trẻ tuổi kết hôn trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tình trạng bạo lực gia đình, tỷ lệ sinh giảm, Reuters đưa tin.

Cụ thể số tiền được treo thưởng cho những cô gái kết hôn từ 25 tuổi trở xuống có trị giá 1.000 nhân dân tệ, tương đương 137 USD và khoảng hơn 3 triệu đồng Việt Nam.

Thông báo này được công bố trên tài khoản chính thức của quận Trường Sơn, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 

Chính quyền quận này cho biết, đây là phần thưởng nhằm thúc đẩy “kết hôn và sinh con phù hợp với lứa tuổi” và nó chỉ dành cho những cuộc hôn nhân đầu tiên. 

Đi kèm với phần tiền thưởng này là một loạt các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em, sinh sản và giáo dục cho các cặp vợ chồng có con khác.

Giới hạn độ tuổi kết hôn hợp pháp của Trung Quốc là 22 đối với nam và 20 đối với nữ, nhưng số lượng các cặp đôi kết hôn đang ngày càng giảm mạnh. Điều này càng làm giảm tỷ lệ sinh vốn dĩ đang có chiều hướng đi xuống tại quốc gia này.

Lần đầu tiên trong 6 thập niên, người Trung Quốc chính thức phải lo ngại về đợt sụt giảm dân số và tình trạng dân số già đi nhanh chóng. Người Trung Quốc đã bắt đầu trải nghiệm “tình trạng chưa giàu đã già”. Và đây là một phần tất yếu của chính sách kế hoạch hoá gia đình sai lầm ở Trung Quốc.

Ngoài việc gánh chịu hậu quả từ chính sách dân số thì tình hình kinh tế suy thoái, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, hay tỉ lệ tử vong do Covid là những nhân tố khiến tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất trong lịch sử thống kê.