Thời báo Epoch Times ngày 30/10/2025 đưa tin: Quan chức Liên minh châu Âu (EU) chỉ ra rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tích cực giúp đỡ Nga kéo dài cuộc chiến ở Ukraine, với mục đích là đánh lạc hướng sự chú ý của Mỹ khỏi Bắc Kinh.
Theo The Economist, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, vào hôm thứ Ba (28/10) đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền cho tập đầu tiên của chương trình “Địa chính trị Nội bộ” (Geopolitics Insider) của The Economist rằng, chính quyền ĐCSTQ đã trở thành “tác nhân thúc đẩy then chốt” cho cuộc chiến Nga-Ukraine. Bắc Kinh giúp Moscow là để đánh lạc hướng sự quan tâm của Washington khỏi ĐCSTQ, mục đích là buộc Mỹ phải tiếp tục tập trung sức lực vào châu Âu.
Bà Kallas chỉ ra rằng, nhà độc tài Nga Putin đã phát động các cuộc tấn công dữ dội vào Ukraine trong hơn ba năm và vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc sẽ nghiêm túc tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn. Trong khi đó, ĐCSTQ đã trở thành người ủng hộ quan trọng nhất của Putin trong cuộc xung đột vũ trang này.
Bà Kallas cũng kể lại “cuộc đối thoại bất thường” của bà với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương Nghị khi đó đã nói rõ rằng, việc dừng cuộc chiến ở Ukraine không phù hợp với lợi ích của Trung Quốc, bởi vì nếu như vậy, “sự chú ý của Mỹ sẽ chuyển sang Trung Quốc (ĐCSTQ)”.
Bà Kallas cho biết, trên thực tế, Bắc Kinh và Moscow “không hề che giấu” ý định của mình. Năm 2023, khi nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình gặp Putin tại Moscow, ông đã nói rõ rằng hai nước sẽ cùng nhau mang lại “những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ”, ngụ ý rằng trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo sẽ suy yếu, và hiện đang ở trong cái mà ông ta gọi là “phương Đông trỗi dậy, phương Tây suy tàn”, trật tự thế giới tương lai sẽ do Trung-Nga dẫn dắt.
Bà cũng chỉ trích các nhà hoạch định chính sách phương Tây, nói rằng người phương Tây thường nhìn thế giới bằng “góc độ dân chủ” và do đó khiến bản thân liên tục bị bất ngờ (trở tay không kịp). Bà đặt câu hỏi: “Vấn đề then chốt là, liệu chúng ta có thể tin tưởng họ không.”
Bà Kallas thừa nhận rằng, dưới thời ông Trump, “tính có thể dự đoán được” của Mỹ đối với châu Âu trước đây “không còn tồn tại nữa”. Nhưng bà nhấn mạnh, việc châu Âu kiên trì các quy tắc quốc tế và nguyên tắc thương mại tự do vẫn là chiến lược đúng đắn khi đối mặt với các nhà lãnh đạo mạnh mẽ hay thay đổi.
Bà chỉ ra rằng, châu Âu đang thúc đẩy các thỏa thuận như với khối thương mại Nam Mỹ Mercosur (Thị trường chung Nam Mỹ), cho thấy châu Âu “vẫn tin tưởng vào thương mại tự do”. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng, thách thức thực sự mà EU phải đối mặt là, nhiều đối thủ và đồng minh của châu Âu đã không còn tuân thủ các quy tắc trong quá khứ nữa.
Trong cuộc phỏng vấn, bà Kallas cảnh báo rằng, phương Tây cần nhìn thẳng vào ý đồ mà Trung-Nga đã sớm công khai, tránh đưa ra những phán đoán mù quáng do góc nhìn dân chủ. Bà kêu gọi châu Âu kiên định các nguyên tắc trong bối cảnh chính trị cường quyền toàn cầu, đồng thời cảnh giác trước tác động của sự bất ổn trong chính sách của Mỹ đối với an ninh châu Âu.
Theo Epoch Times