Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch tham dự lễ tang của chỉ huy lính đánh thuê tập đoàn Wagner , Yevgeny Prigozhin – người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay vào tuần trước. 

Khi được hỏi liệu ông Putin có tham dự lễ tang của ông Prigozhin hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên “Sự hiện diện của Tổng thống không được dự kiến”.

Tờ Guardian thì dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng: 

“Điện Kremlin chưa có thông tin về hình thức và ngày tổ chức tang lễ cho ông Prigozhin, vì vậy không thể trả lời câu hỏi tổng thống có tham dự hay không”.

Ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về tang lễ và việc sắp xếp sẽ tùy thuộc vào gia đình của Prigozhin.

Các kết quả xét nghiệm di truyền đã xác nhận có mẫu AND Prigozhin nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn. 

Và Điện Kremlin liên tục bác bỏ đề xuất của một số chính trị gia và nhà bình luận phương Tây về nghi vấn Putin ra lệnh tiêu diệt Prigozhin. Họ gọi việc áp đặt suy đoán Putin muốn trả thù Prigozhin là “hoàn toàn dối trá”.