Cục thuế Nhà Nước Trung Quốc gần đây đã tiến hành thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp chủ chốt của Tập đoàn Foxconn ở Quảng Đông, Giang Tô và những nơi khác.

Song song với hoạt động thanh tra của Ngành Thuế, ngành Tài nguyên Môi trường Trung Quốc cũng đã tiến hành thanh tra tình hình sử dụng đất đối với Hoạt động của Foxconn tại Trung QUốc

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung đưa tin, các hoạt động thanh tra đồng loạt này nhắm vào FoxConn có liên quan đến việc ông Quách Đài Minh người sáng lập Foxconn đã tuyên bố tham gia ứng cử độc lập trong tổng tuyển cử ở Đài Loan lần này.

Theo nguồn tin từ Hoàn Cầu Thời Báo, ngày 22/10 các công ty của Foxconn có nghĩa vụ hợp tác thanh tra, điều tra, nếu thực sự có hành vi vi phạm pháp luật và quy định, họ phải thừa nhận sai lầm của mình, thừa nhận hình phạt và chịu các hình thức xử lý, khắc phục hậu quả.

Quách Đài Minh là một doanh nhân giàu có người Đài Loan và là nhà sáng lập kiêm chủ tịch và tổng giám đốc của Foxconn. 

Mới ông Quách đã tuyên bố rằng, sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm tới với tư cách độc lập. Động thái này của người sáng lập Foxconn khiến Trung QUốc, Đài Loan và nhiều lực lượng chính trị khác chú ý.

Trong bối cảnh thời điểm bầu cử cận kề, nhiều nguồn tin dự báo về khả năng chiến thắng của Quách Đài Minh, và điều này càng khiến ông được quan tâm chú ý nhiều hơn. 

Quách Đài Minh là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất ở cả hai bờ eo biển Đài Loan. Và ông cũng từng bị nghi ngờ vì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Ông Quách từng bày tỏ chiến lược kinh doanh rằng, “Thị trường là quê hương”. Hiện nay thị trường lớn nhất của Tập đoàn Foxconn này là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Bất chấp việc Quách Đài Minh đã từ chức khỏi ban giám đốc của tập đoàn và trao lại quyền lãnh đạo cho người khác, nhưng các nhà phân tích cho rằng, ông vẫn có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và định hướng với tập đoàn của mình.

Quách Đài Minh được biết đã gặp Tập Cận Bình nhiều lần trước công chúng, và từng đưa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm nhà máy Foxconn.