Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) 2025-10-28 đưa tin: Khi cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Ukraine, ngoài việc tiếp tục thúc đẩy ngừng bắn với các đồng minh, cũng hy vọng Mỹ có thể cung cấp cho Kyiv vũ khí tầm xa uy lực hơn để tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Mặt khác, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa chạy bằng năng lượng hạt nhân “Burevestnik” (Hải Yến). Tổng thống Trump đã chỉ trích rằng: Điều Putin nên làm là kết thúc chiến tranh, chứ không phải “cùng binh độc vũ” (đường cùng mà còn hiếu chiến).
Ukraine sẽ cùng đồng minh vạch kế hoạch ngừng bắn, kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (27/10) cho biết, quân đội Nga một lần nữa đã bắn hạ 193 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, trong đó 34 chiếc bị chặn trên đường bay tới Moscow. Cùng lúc đó, Ukraine cũng tấn công khu vực Donetsk do quân Nga kiểm soát.
Chỉ một ngày trước cuộc tấn công của quân đội Ukraine, Nga đã phát động một đợt tấn công ác liệt mới vào thủ đô Kyiv của Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Ukraine Sybiha cho biết đang tích cực hợp tác với Mỹ và các đồng minh châu Âu, cố gắng để được giao các hệ thống phòng không càng sớm càng tốt, nhằm đối phó với cuộc tấn công mùa đông của quân đội Nga.
Ngoại trưởng Ukraine Sybiha: “Yêu cầu hiện tại của chúng tôi là mua ít nhất 10 bộ hệ thống phòng không mà chúng tôi cần – không chỉ hệ thống (Patriot), mà còn cả các hệ thống khác.”
Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng truyền thông Mỹ Axios vào Chủ nhật (26/10) cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ của Nga có thể sẽ khiến xuất khẩu dầu của Moscow giảm mạnh một nửa, với thiệt hại hàng tháng lên tới 5 tỷ USD.
Tuy nhiên, ngoài các biện pháp trừng phạt, ông Zelensky vẫn tin rằng việc trao cho Ukraine khả năng quân sự để tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga là một trong những cách buộc Putin phải đàm phán nghiêm túc.
Ông cho biết, điều đang nói đến ở đây không chỉ là tên lửa Tomahawk, Kyiv cũng hy vọng nhận được các tên lửa uy lực mạnh khác từ Mỹ. Hơn nữa, có một số tên lửa không cần huấn luyện lâu dài vẫn có thể sử dụng được. Trong mười ngày tới, Ukraine cũng sẽ cùng các đồng minh vạch ra một kế hoạch đình chiến.
Nga thử tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân, Trump chỉ trích nên kết thúc chiến tranh
Cùng ngày, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình 9M730 “Burevestnik” (Hải Yến). Thời gian bay trên không của nó kéo dài 15 giờ, với quãng đường bay đạt 14.000 km. Phía Nga thậm chí còn tuyên bố: Tầm bắn của loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này là không giới hạn, và nó có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ chống tên lửa nào hiện có hoặc trong tương lai.
Ông Putin ca ngợi vụ thử nghiệm này là thành công, đánh dấu một bước tiến tới việc triển khai toàn diện tên lửa Burevestnik.
Các chuyên gia cho rằng, hệ thống tên lửa này không phải là bất khả chiến bại, nhưng nó làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang giữa Nga và phương Tây, và ông Putin đang lợi dụng đe dọa hạt nhân để đổi lấy con bài mặc cả.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, ông Jeffrey Lewis: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đang thấy sự chú ý nhiều hơn đến vũ khí hạt nhân nói chung. Chúng ta thấy ngày càng nhiều quốc gia lợi dụng đe dọa hạt nhân để đạt được mục đích của riêng mình.”
Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích hành động thử tên lửa của ông Putin.
Tổng thống Mỹ Trump: “Ông ấy (Putin) nên kết thúc chiến tranh. Một cuộc chiến đáng lẽ chỉ kết thúc trong một tuần, giờ đây sắp bước sang năm thứ tư rồi. Ông ấy nên làm điều đó, chứ không phải là thử nghiệm tên lửa.”
Tổng thống Trump cũng nhắc nhở rằng, tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đang ở ngay ngoài khơi nước Nga, (tên lửa) hoàn toàn không cần phải bay hơn 10.000 km.
Theo NTDTV