Vision Times đưa tin, Theo ước tính từ bên ngoài, Triều Tiên đã cử 15.000 quân nhân sang Nga, có thể kiếm được 43,8 triệu đô la Mỹ mỗi tháng, với thu nhập hàng năm là 525,6 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, họ còn có thể nhận được khoảng 6 triệu đô la Mỹ tiền tuất tử sĩ. Có nhà phân tích cho rằng, chính quyền Kim Jong-un của Triều Tiên hiện nay đang xây dựng một “chiến lược kiếm ngoại tệ lấy kinh tế quốc phòng làm cốt lõi”.
Ngày 30 tháng 5, một nguồn tin cấp cao nội bộ Triều Tiên từ DailyNK cho biết, các quân nhân được cử đi theo hợp đồng với Nga sẽ nhận được mức lương tháng khác nhau tùy theo quân hàm. Ví dụ: sĩ quan chỉ huy nhận 5.000 đô la Mỹ, quân nhân kỹ thuật 3.500 đô la Mỹ, hạ sĩ quan 3.000 đô la Mỹ và quân nhân thường khoảng 2.800 đô la Mỹ.
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc chỉ ra rằng Triều Tiên đã cử tổng cộng 15.000 quân nhân. Trong đó, sĩ quan chỉ huy chiếm khoảng 2%, quân nhân kỹ thuật chiếm 8%, hạ sĩ quan 10% và quân nhân thường khoảng 80%.
Nếu tính toán dựa trên cơ sở này, thu nhập hàng tháng của Triều Tiên đạt khoảng 43,8 triệu đô la Mỹ. Nếu tính cả năm, Triều Tiên thông qua việc cử quân sang Nga có thể kiếm được khoảng 525,6 triệu đô la Mỹ mỗi năm.
Theo nguồn tin, Triều Tiên còn có thể nhận được từ Nga khoản tiền tuất tử sĩ từ 6.000 đến 10.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Gần đây, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã báo cáo trước Quốc hội rằng số quân nhân Triều Tiên thiệt mạng khi được cử sang Nga là khoảng 600 người. Từ đó có thể ước tính số tiền tuất tử sĩ ít nhất là 3,6 triệu đô la Mỹ, thậm chí có thể lên tới 6 triệu đô la Mỹ.
Nguồn tin cho biết, chính phủ Triều Tiên đã quy đổi giá trị sinh mạng của một quân nhân thành vài nghìn đô la Mỹ, thậm chí coi tiền tuất tử sĩ cũng là một phần của ngân sách nhà nước. Điều này có nghĩa là sinh mạng của người dân chỉ là phương tiện, và chiến tranh cũng là một ngành công nghiệp kiếm ngoại tệ. “Có kế hoạch đối xử với gia đình những người tử sĩ như những người có công với đất nước, ưu tiên cung cấp lương thực và phân bổ lại nhà ở. Việc bồi thường này sẽ được thông báo cho các tỉnh, thành phố, quận huyện, nhưng tất cả các quân nhân tham chiến không được tiết lộ thông tin liên quan ra bên ngoài cho đến khi họ trở về nước.”
Theo nguồn tin tiết lộ, phần lớn thu nhập không phải bằng tiền mặt mà được quy đổi thành dầu mỏ, bột mì, dầu diesel, linh kiện công nghiệp và công nghệ quân sự. Trong giai đoạn đầu cử quân, Triều Tiên có nhận được một ít tiền mặt đô la Mỹ, nhưng hiện nay Nga thanh toán bằng đồng rúp, nhân dân tệ và các vật tư chiến lược có thể trao đổi; hoặc dùng để trả các khoản nợ đã tích lũy từ thời Kim Nhật Thành. Các vật tư mà Triều Tiên nhận được từ Nga do “Thường vụ Tài chính 1.8” của Bộ Công nghiệp Quân sự quản lý tổng hợp, tập trung đầu tư vào hiện đại hóa quân đội, nghiên cứu phát triển của Tổng cục Hoả tiễn và tăng cường mạng lưới cung ứng quốc phòng.
Ngoài việc cử quân, Triều Tiên cũng xuất cảng vũ khí. Các mặt hàng xuất cảng chủ yếu bao gồm đạn pháo 122mm và 152mm, đầu đạn rocket, đạn súng trường, đạn súng săn, vũ khí phòng không cá nhân, thiết bị liên lạc không dây và thiết bị gây nhiễu, ngoài ra còn có một số vũ khí thử nghiệm. Nguồn tin phân tích rằng, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân thị sát nhà máy quân sự vào ngày 7 tháng 5 cũng là để duy trì trạng thái sản xuất thời chiến và mở rộng xuất cảng. Đồng thời, đối với các nhà máy có thành tích xuất cảng xuất sắc, công nhân sẽ được thưởng ngoại tệ và thăng chức.
Chính quyền Triều Tiên được cho là giao dịch với Nga qua các công ty bình phong, vận chuyển đường biển và hợp đồng giả, với sự tham gia của các cơ quan như Tổng cục Hoả tiễn và Tổng cục Trinh sát trong các hoạt động có thể là rửa tiền mà Nga dường như đã biết trước. Việc cử quân không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Triều Tiên mà còn củng cố hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un trong nước, nơi ông được tuyên truyền là đang lãnh đạo “cuộc chiến chính nghĩa” cùng Nga và là người kế thừa “huyết thống Bạch Đầu” chống đế quốc.
Cha mẹ quân nhân Triều Tiên suy sụp, mong con đào ngũ để bảo toàn tính mạng. Ngày 24 tháng 1, một nguồn tin từ tỉnh Hàm Kính Bắc Đạo của DailyNK cho biết, gần đây tại thành phố Hội Ninh đã lan truyền tin đồn về việc các quân nhân được cử sang Nga bị đẩy vào đường cùng, khiến các bậc cha mẹ có con đang tại ngũ sống trong lo sợ.
Triều Tiên thực hiện “chế độ liên đới,” nếu người dân phạm tội nghiêm trọng như đào thoát khỏi Triều Tiên, thì gia đình cũng sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cho biết họ sẵn sàng chịu mọi hình phạt miễn là có thể bảo toàn tính mạng cho con cái.