Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 10/5 sau các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia. Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận được công bố, các bên đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Theo thông báo, lệnh ngừng bắn được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng giao tranh gia tăng trong những tuần gần đây, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và UAV.
Nhưng chỉ vài giờ sau khi hai nước đồng ý thỏa thuận, nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở hai thành phố lớn thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến leo thang căng thẳng là vụ xả súng vào khách du lịch tháng trước tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, mà Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan. Pakistan đã bác bỏ cáo buộc này.
Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cho biết đã có “những vi phạm lặp đi lặp lại” đối với thỏa thuận và cáo buộc Pakistan phá vỡ cam kết. Ông kêu gọi Pakistan thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết tình hình.
Về phía Pakistan, Bộ Ngoại giao nước này lại cáo buộc lực lượng Ấn Độ khởi xướng hành động vi phạm ngừng bắn, đồng thời khẳng định Pakistan vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận.
Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn ban đầu được Tổng thống Trump công bố trên mạng xã hội. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sau đó cũng xác nhận thông tin này, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình khu vực và hy vọng các vấn đề song phương, bao gồm tranh chấp Kashmir, sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.
Chỉ vài giờ sau thỏa thuận, cư dân ở Srinagar và Jammu thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã nghe thấy các vụ nổ, sau đó là tình trạng mất điện ở hai thành phố này. Chưa có báo cáo về thương vong.
Các vụ nổ ngay sau lệnh ngừng bắn đã làm dấy lên lo ngại về tương lai mong manh của thỏa thuận. Ông Omar Abdullah, quan chức hàng đầu của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, đã bày tỏ sự bàng hoàng trên mạng xã hội.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan vốn đã âm ỉ từ lâu, với lịch sử xung đột kéo dài kể từ khi cả hai nước giành độc lập. Vụ xả súng vào khách du lịch ở Kashmir hồi tháng Tư, khiến nhiều người thiệt mạng, đã làm leo thang căng thẳng đến mức báo động.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ đã tích cực liên lạc với các quan chức cấp cao của cả hai nước trong 48 giờ qua và hai chính phủ đã đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán về một loạt các vấn đề tại một địa điểm trung lập.