Chính quyền Nga hôm 21/7 đã bắt giữ Igor Girkin, một blogger quân sự theo chủ nghĩa dân tộc nhiệt thành và là cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Theo Reuters vào ngày 21/7, vợ của ông Girkin đã nói trên kênh Telegram chính thức của ông vào ngày hôm đó rằng, chồng bà hiện đang bị giam giữ.

“Khoảng 11h30 hôm nay, đại diện ủy ban điều tra đã vào nhà trong khi tôi đi vắng. Tôi không biết hiện tại chồng tôi ở đâu và anh ấy cũng không liên lạc với tôi”, bà cho biết trên Telegram.

Hãng thông tấn Nga RBC, trích dẫn nguồn tin cảnh sát và luật sư của ông Girkin, đưa tin rằng, ông Girkin đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ. RBC cho biết, Girkin bị giam giữ theo yêu cầu của một cựu nhân viên của nhóm Wagner.

Reuters đưa tin Girkin dường như đã bị buộc tội vi phạm Điều 282 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.

Ông Girkin từng là chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân Donbass, và là một nhân vật chính đằng sau Cuộc nổi dậy thân Nga ở Ukraina 2014. Ông cũng bị buộc tội tham gia vào vụ tai nạn của chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Hiện tại, ông đang hoạt động với tư cách là một blogger quân sự có ảnh hưởng.

Ông ủng hộ cuộc chiến ở Ukraina của Nga, nhưng chỉ trích chính phủ Nga đã không phản ứng đúng đắn trong cuộc chiến. Cụ thể, đầu năm nay, ông đã chỉ ra sự kém cỏi trong cách Nga tiến hành cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraina. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Về vụ bắt giữ Girkin, Reuters cho biết, điều đó “cho thấy chính quyền Nga có thể đã mệt mỏi với những lời chỉ trích của Girkin về hoạt động quân sự đặc biệt”.

Theo Newsweek, ông Girkin đã đăng trên kênh Telegram vào ngày 18, thúc giục việc chuyển giao quyền lực, nói rằng “Nếu Tổng thống Putin kéo dài nhiệm kỳ (trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới), người dân Nga sẽ không còn tồn tại nữa”. Ông cũng gọi Tổng thống Putin là “kẻ hèn nhát vô dụng”.