Sound of Hope đưa tin, theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay “flightradar24”, ba chiếc máy bay của tổng thống Nga đã cất cánh từ Matxcova vào ngày 27, và một trong số đó đã ở sân bay quốc tế Washington Dulles. Sau cuộc binh biến của Wagner , chuyên cơ của tổng thống Nga bất ngờ bay tới Washington khiến thế giới bên ngoài rất quan tâm. Một số bình luận rằng vụ việc này là rất bất thường.

Vào ngày 28 tháng 6, có thông tin cho rằng trong số ba chiếc máy bay của tổng thống Nga đã từ Matxcova đến Hoa Kỳ, một chiếc đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Washington Dulles, trong khi hai chiếc còn lại không rõ điểm đến. Bộ Ngoại giao Nga cho biết chiếc máy bay này sẽ đón các nhà ngoại giao Nga.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng trong bối cảnh Mỹ và Nga không có sự cố ngoại giao nào, thì tuyên bố Nga dùng chuyên cơ tổng thống để đón các nhà ngoại giao là rất đáng ngờ.

Về vấn đề này, ông Đường Tĩnh Viễn, một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, cho rằng việc chuyên cơ của Tổng thống Nga bay tới Mỹ đón nhà ngoại giao Nga về nước là điều rất bất thường. 

Ông nói: “Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng sau khi chiến tranh Nga-Ukraina bùng nổ, Hoa Kỳ thực sự đã cấm máy bay Nga xâm nhập không phận Hoa Kỳ vì lệnh trừng phạt đối với Nga. Điều đó có nghĩa là, trừ khi trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, Hoa Kỳ sẽ không cho phép một ngoại lệ như vậy”.

Ông nói thêm: “Tại sao là lại trong thời điểm phức tạp hiện nay? Nước Nga vừa xảy ra binh biến, sau khi binh biến bước đầu kết thúc, nước Nga hiện tại có thể đang phải đối mặt với một làn sóng thanh trừng mới. Dưới bối cảnh như vậy, lại đột nhiên xuất hiện chuyên cơ tổng thống tới Mỹ. Tôi nghĩ hành vi này là không bình thường. Nga chắc chắn sẽ không đơn giản nói rằng mình đi chỉ để đón một nhà ngoại giao Nga về nước. Trường hợp như vậy là hành động rất bất thường”.

Ông Đường tin rằng không loại trừ rằng người mà Nga có thể muốn đưa trở lại nước là rất quan trọng. Cũng có thể là Nga muốn dùng phương thức kiếm cớ như vậy, có thể cần phải báo cáo với Hoa Kỳ về một số tình huống rất quan trọng. 

Ông Đường nhận định: “Chúng ta đều biết rằng mặc dù Mỹ và Nga hiện đang ở trạng thái tương đối thù địch, nhưng trên thực tế, hai bên luôn có cơ chế thông báo ở cấp cao nhất. Điều này cho thấy, trên thực tế, để tránh những đánh giá sai lầm của đối phương một chiều, khi một hành động lớn được thực hiện, hai bên có thể cần phải thông báo theo cách đó”.

Ông cho biết thêm: “Tất nhiên, đây là loại giao dịch nào và họ đang che giấu bí mật gì đằng sau hành vi này, chúng ta vẫn chưa chắc chắn. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều, đó là, Nga hiện tại và Putin hiện tại đang trong giai đoạn vô cùng hỗn loạn. Vậy thì trong giai đoạn này, điều gì sẽ xảy ra với ông ấy tiếp theo? Ông ấy sẽ có tác động gì đối với toàn bộ cục diện chiến tranh Nga-Ukraina? Quan hệ với các cường quốc phương Tây này sẽ thay đổi như thế nào? Tất cả những điều này đều có thể bị ảnh hưởng”.