75 năm trước, ĐCSTQ không từ thủ đoạn để lật đổ Trung Hoa Dân Quốc ở Trung Quốc đại lục. Ngày nay, 75 năm sau, ĐCSTQ đâu đâu cũng căm hận Đài Loan, dùng đủ mọi lý do để uy hiếp, hăm dọa Đài Loan, muốn loại bỏ Đài Loan càng sớm càng tốt. ĐCSTQ nghiến răng không nhả như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?

Chào mừng các bạn đến với Trăm năm chân tướng!

75 năm trước, ĐCSTQ đã không từ thủ đoạn lật đổ Trung Hoa Dân Quốc ở Trung Quốc đại lục, buộc chính phủ Quốc dân đảng phải rút lui về Đài Loan. Ngày nay, 75 năm sau, ĐCSTQ vẫn luôn luôn căm ghét Đài Loan, dùng đủ mọi lý do để uy hiếp, hăm dọa Đài Loan, muốn loại bỏ Đài Loan càng sớm càng tốt.

Nhiều người thắc mắc, tại sao ĐCSTQ lại cứ nghiến răng không nhả như vậy? Hôm nay, chúng tôi dựa trên lịch sử của ĐCSTQ, lịch sử của Trung Hoa Dân Quốc và các tư liệu khác, cho bạn biết lý do đằng sau nó.

Nguồn gốc bất chính

Tóm lại, có năm lý do chính khiến ĐCSTQ căm hận Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan.

Trước hết, Trung Hoa Dân Quốc là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. Chừng nào ĐCSTQ chưa loại bỏ được Trung Hoa Dân Quốc, thì tính hợp pháp của nó sẽ bị thách thức.

Kể từ ngày ra đời, ĐCSTQ đã đi con đường bất chính. Năm 1921, dưới sự thao túng của thế lực thù địch nước ngoài, ĐCSTQ trực thuộc ĐCS Nga được thành lập. Tổ tiên của ĐCSTQ không phải là người Trung Quốc, mà là người ngoại quốc Mác – Lê; mục đích thành lập đảng là lật đổ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc.

Đến năm 1949, ĐCSTQ đã lật đổ Trung Hoa Dân Quốc trên đại lục, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn Trung Hoa Dân Quốc. Trung Hoa Dân Quốc, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một quốc gia độc lập, vẫn lưu tồn ở Đài Loan cho đến ngày nay. Những quốc tỷ truyền quốc của Trung Hoa Dân Quốc – “Con dấu Trung Hoa Dân Quốc” và “Con dấu Vinh Điển” – vẫn được truyền thừa ở Đài Loan.

Cho đến năm 1971, Trung Hoa Dân Quốc đã luôn là thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc, và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sau đó, chiếc ghế hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc tại Liên Hợp Quốc đã bị thay thế bởi ĐCSTQ.

Đây thực chất là kết quả của việc ĐCSTQ “chi tiền” cho Albania và các nước khác. Ví dụ, từ năm 1959 đến năm 1962, khi nạn đói lớn xảy ra ở Trung Quốc, hàng chục triệu người dân chết đói, tuy nhiên ĐCSTQ vẫn bất chấp tính mạng của người dân Trung Quốc, tiếp tục gửi một lượng lớn tiền bạc, tài sản và vật chất sang Albania. Albania, quốc gia nhận những khoản hối lộ khổng lồ, đã trở thành một trong những quốc gia “xúc tiến” cho ĐCSTQ vào Liên Hợp Quốc vào năm 1971.

Đài Loan dân chủ làm xấu mặt kẻ độc tài

Lý do thứ hai khiến ĐCSTQ coi Đài Loan như một cái gai trước mắt mình là do Trung Hoa Dân Quốc của Đài Loan đã hoàn thành quá trình chuyển đổi chính trị, hệ thống tự do dân chủ của nước này đối lập hoàn toàn với chuyên chế độc tài của ĐCSTQ.

Ngày 23 tháng 3 năm 1996, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa Dân Quốc, người dân được trực tiếp bầu cử tổng thống và phó tổng thống. Kể từ đó, việc bầu cử tổng thống trực tiếp bốn năm một lần đã trở thành thông lệ, tổng thống và phó tổng thống cũng nhận được sự ủy quyền hợp pháp từ người dân thông qua bầu cử trực tiếp.

Năm 2000, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa Dân Quốc, các đảng phái chính trị đã luân phiên thay thế một cách hòa bình. Kể từ đó, việc hai chính đảng lớn là Quốc Dân đảng và đảng Dân Tiến thay phiên nhau nắm quyền đã trở thành thông lệ. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do không sợ hãi, tự do không bị thiếu thốn của người dân Đài Loan đều được đảm bảo.

Nhưng ĐCSTQ lại luôn mê tín về “quyền lực đến từ nòng súng”. Sau khi nắm quyền ở Trung Quốc đại lục vào năm 1949, ĐCSTQ đã luôn dựa vào “nòng súng” để duy trì chuyên chính một đảng. Cho đến nay, ĐCSTQ chưa bao giờ tổ chức bầu cử công bằng và tự do, nên các nhà lãnh đạo ĐCSTQ chưa bao giờ nhận được sự ủy quyền hợp pháp từ người dân Trung Quốc.

Chính quyền chuyên chính một đảng mang lại tai họa khắp nơi. Hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do không bị sợ hãi và quyền tự do không bị nghèo đói.

Kinh tế thị trường đối chọi với kinh tế quyền lực

Ngoài ra, nền kinh tế Trung Hoa Dân Quốc của Đài Loan đang bùng nổ, điều này trái ngược hẳn với nền kinh tế đang chìm trong nguy cơ tứ bề của ĐCSTQ.

Đài Loan thực hành chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập nền kinh tế thị trường tự do. Sau nhiều thập niên phát triển, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã xếp Đài Loan vào nhóm những nền kinh tế phát triển, Ngân hàng Thế giới cũng xếp Đài Loan vào nhóm nền kinh tế có thu nhập cao.

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, Bộ Kinh tế Trung Hoa Dân Quốc đã ban hành một thông cáo báo chí, cho thấy GDP của Đài Loan đã tăng từ 17,6 nghìn tỷ Đài tệ (khoảng 0,58 nghìn tỷ đô la Mỹ) vào năm 2016 lên hơn 23 nghìn tỷ Đài tệ (khoảng 0,75 nghìn tỷ đô la Mỹ), tăng trưởng hơn 30%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 7 năm qua là 3,4%, cao hơn mức bình quân của các nước phát triển trên thế giới.

Năm 2020, khi dịch tình nghiêm trọng nhất, Đài Loan là nền kinh tế phát triển duy nhất duy trì kinh tế tăng trưởng bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu, và đứng đầu trong số các nền kinh tế phát triển ở châu Á. Đồng thời, xuất khẩu của Đài Loan tăng trưởng nhanh chóng, lập kỷ lục lịch sử vượt 430 tỷ đô la Mỹ trong ba năm liên tiếp vào năm 2023.

Bất luận là doanh nhân Đài Loan hay là ngoại quốc, đều tiếp tục duy trì niềm tin vào môi trường đầu tư của Đài Loan. “Ba phương án đầu tư lớn ở Đài Loan” đã vượt quá 2,17 nghìn tỷ Đài tệ (khoảng 0,07 nghìn tỷ đô la Mỹ). Đồng thời, chỉ số chứng khoán Đài Loan cũng phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu đối với Đài Loan. Trong 7 năm qua, chứng khoán Đài Loan không chỉ có mức tăng trưởng cao nhất trong số các chứng khoán châu Á, mà còn tăng gấp đôi từ hơn 8.000 điểm năm 2016 lên gần 18.000 điểm.

Vào tháng 6 năm 2022, “Mạng ban biên tập Đức” (RND) đã đăng một bài báo cho biết, Đài Loan cách Đức 9.000 km, diện tích chỉ tương đương với bang Baden-Württemberg của Đức, nhưng tầm quan trọng của hòn đảo này đối với nước Đức nằm ngoài sức tưởng tượng của hầu hết người Đức. Bài báo có tiêu đề “Mất Đài Loan, nền kinh tế thế giới sẽ bị hủy diệt” viết: “Điều này chủ yếu là công lao của một công ty Đài Loan: TSMC”.

TSMC là công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới, với giá trị thị trường là 541 tỷ USD vào năm 2022, đứng đầu ngành công nghiệp trên thế giới. Chip của Đài Loan đã trở thành vật chất chiến lược được các nước trên thế giới rất cần.

Trái lại, sau khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã thực hiện nền kinh tế kế hoạch hóa trong một thời gian dài. Vào cuối cuộc Cách mạng Văn hóa kéo dài 10 năm, nền kinh tế Trung Quốc đã đến bờ vực sụp đổ. Năm 1978, ĐCSTQ buộc phải thực hiện “cải cách mở cửa”, tuyên bố thành lập cái gọi là “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”. Nhưng cho đến nay, nền kinh tế Trung Quốc vẫn không phải là nền kinh tế thị trường trong đó thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ nguồn lực, mà là nền kinh tế quyền lực trong đó quyền lực đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ nguồn lực. Bàn tay quyền lực của ĐCSTQ vươn đến tất cả các lĩnh vực sinh lời nhiều nhất, các giao dịch quyền lực, tiền bạc, tình dục diễn ra ở khắp mọi nơi.

Vào năm 2023, nền kinh tế của ĐCSTQ đã trải qua một tình huống hiếm có trong lịch sử kinh tế nhân loại, cục diện thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu đều lao dốc, nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

Văn hóa đảng sợ văn hóa truyền thống

ĐCSTQ không thể dung thứ cho Đài Loan vì Trung Hoa Dân Quốc đã bảo tồn nền tảng văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Năm 1966, trong khi ĐCSTQ phát động cuộc “Cách mạng Văn hóa” hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Quốc, Đài Loan đã triển khai một vận động phục hưng văn hóa Trung Quốc quy mô lớn.

Vào tháng 11 năm 1966, 1.500 người, bao gồm Tôn Khoa, Vương Vân Ngũ, Trần Lập Phu, đã cùng nhau gửi một lá thư tới Viện Hành chính Đài Loan, kiến nghị phát động “Cuộc vận động phục hưng văn hóa Trung Hoa”, yêu cầu chỉ định ngày sinh nhật Tôn Trung Sơn 12/11 mỗi năm là “Lễ hội phục hưng văn hóa Trung Hoa”. Đề xuất này đã được Tưởng Giới Thạch, tổng thống Trung Hoa Dân Quốc đương thời tán thành.

Vào ngày 28 tháng 7 năm 1967, mọi tầng lớp xã hội ở Đài Loan đã tổ chức cuộc họp ra mắt Ủy ban Xúc tiến Vận động Phục hưng Văn hóa Trung Hoa (sau đổi tên thành Liên đoàn Vận động Phục hưng Văn hóa Trung Hoa), do Tưởng Giới Thạch làm chủ tịch, vận động này đã lan rộng ở Đài Loan và cả ở nước ngoài.

Mục tiêu tối chung của cuộc vận động này là lấy đạo đức luân lý làm căn bản của thế giới. Những biểu hiện hành vi cụ thể nhất của nó chính là tôn vinh trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hoà, bình; Nền tảng triết học quan trọng nhất của nó là chữ “nhân” (仁).

Người xưa nói: “Lễ nghĩa liêm sỉ, quốc chi tứ duy; Tứ duy bất trương, quốc nãi diệt vong”, ý tứ là lễ nghĩa liêm sỉ chính là bốn thứ mà quốc gia phải duy tôn, nếu không như vậy, thì quốc gia sẽ diệt vong. Giáo đề mà Tưởng Giới Thạch cấp tới các trường học để cùng nhau giáo huấn, chính là “Lễ nghĩa liêm sỉ”.

Học sinh Đài Loan được giáo dục “lễ nghĩa liêm sỉ” ngay từ khi còn nhỏ, dưỡng thành tâm thái thiện lương bình hòa. Nhiều người Trung Quốc đại lục sau khi du lịch Đài Loan đã phát hiện, phong cảnh tốt đẹp nhất ở Đài Loan chính là con người nơi đây.

Từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 4 năm 2007, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Mỹ lần đầu tiên đã biểu diễn 15 buổi diễn tại Đài Loan. Đến năm 2024, Shen Yun sẽ lưu diễn Đài Loan lần thứ 15, biểu diễn 32 buổi diễn.

Shen Yun lấy sứ mệnh phục hưng nền văn hóa Thần truyền Trung Hoa, sử dụng loại hình nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ để triển hiện sự tráng lệ và huy hoàng của nền văn minh năm nghìn năm của Trung Hoa. Những người Đài Loan chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống từ khi còn nhỏ có thể lập tức tâm lĩnh thần hội nội hàm văn hóa truyền thống uẩn hàm trong biểu diễn Shen Yun. Ngày nay, đi xem Shen Yun đã trở thành một trong những bữa tiệc tinh thần quan trọng nhất của người dân Đài Loan.

Nhưng còn ở Trung Quốc đại lục thì sao? ĐCSTQ phá hủy văn hóa truyền thống, thay thế bằng văn hóa đảng với bản chất “giả, ác, đấu”. Người dân Trung Quốc buộc phải nghe đảng, đi theo đảng, buộc phải tiếp thụ những “lời dạy” lang sói của đảng, ngày qua ngày, tư tưởng của họ biến dị từng bước từng bước phát triển theo hướng lạnh lùng, ích kỷ mà đảng muốn.

Chúng ta hãy nhìn lại và xem, xã hội Trung Quốc hiện nay đã trở thành như thế nào? Kim tiền chí thượng, người thiện lương bị bức hại, buông trôi theo xã hội trọc lưu đã trở thành “giai điệu chính”. Hàng giả, thuốc giả, thực phẩm độc tràn lan; sữa bột độc, vắc xin độc hại đã làm hại hàng triệu trẻ em. Người ta nhìn thấy một ông già ngã xuống đường mà không dám đưa tay ra giúp đỡ; người qua đường nhắm mắt làm ngơ khi họ nhìn thấy một đứa trẻ bị ô tô cán qua. Những vụ án ác tính xảy ra thường xuyên, nạn tham nhũng, hút hít, xâm hại tình dục, trộm cắp và buôn bán nội tạng đã trở nên phổ biến.

Đài Loan nhận được nhiều sự giúp đỡ, khiến ĐCSTQ đố kị

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Đài Loan đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế, điều này khiến ĐCSTQ rất đố kị, khi mà bản thân nó đứng trước tình thế bị “thiên hạ bao vây”.

Năm 2020, một trận đại dịch bùng phát ở Vũ Hán và lan ra khắp Trung Quốc và toàn thế giới. Vào thời điểm quốc nạn, ĐCSTQ đã tiến hành hàng chục cuộc tập trận quân sự ở Biển Bột Hải, Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông để gây “áp lực cực hạn” lên Đài Loan.

May mắn thay, Đài Loan ngày nay được Mỹ và các đồng minh coi là “một lực lượng lương thiện trên thế giới, một hình mẫu dân chủ, một đối tác đáng tin cậy” vì kiên trì các giá trị truyền thống và giá trị phổ quát.

Áp lực của ĐCSTQ đối với Đài Loan càng lớn thì sự hỗ trợ của thế giới tự do dành cho Đài Loan càng lớn hơn.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Biden đã 4 lần công khai tuyên bố rằng Mỹ sẽ giúp bảo vệ Đài Loan. “Đài Loan có chuyện, chính là Nhật Bản có chuyện”, “Đài Loan có chuyện, Phillippines cũng có chuyện”, điều này cũng đã trở thành sự đồng thuận của lãnh đạo Nhật Bản và Philippines, hai nước láng giềng của Đài Loan.

Trong những năm gần đây, nhóm G7, Liên minh Châu Âu, Nghị viện Châu Âu, NATO, v.v. đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố hoặc thông qua các nghị quyết liên quan về việc duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan.

Đối với ĐCSTQ, sau khi chiến tranh thương mại Trung-Mỹ nổ ra vào năm 2018, ngày càng nhiều chính phủ và người dân trên thế giới hiểu rõ về bản chất của ĐCSTQ. Ngày nay, quan hệ Trung-Mỹ đã xấu đi đến mức thấp nhất trong hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Thế giới tự do, do Mỹ dẫn đầu, đang bao vây ĐCSTQ từ rất nhiều phương diện như kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học công nghệ, thương mại, tài chính, ngoại giao, nhân quyền, Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, hình thái ý thức v.v.

ĐCSTQ đang suy tàn, trong khi Đài Loan ngày càng rực rỡ, ĐCSTQ làm sao không ghen tị được?

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch