Trong dịp Tết Nguyên đán, có tin đồn một ngọn núi hoang ở Thái An, Sơn Đông có hóa thạch sinh vật cổ bọ ba thùy, thu hút đông đảo người dân đổ xô đến đào bới. Giới chức địa phương ngày 22/02 cho biết đã tiến hành phong tỏa ngọn núi này, “nếu tiếp tục đào, núi sẽ sập”.

Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải video cho biết đã đào được hóa thạch sinh vật cổ bọ ba thùy trên một ngọn núi ở thị trấn Ban Cưu Điếm. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, tạo ra một cơn sốt “tìm bảo vật”, nhiều người mang theo xẻng, tua vít và các công cụ khác đến gõ đập trên đỉnh núi, thậm chí có người còn mạo hiểm trèo lên những sườn núi dốc đứng để đào bới.

Địa điểm này nằm ở núi Cầm, thị trấn Ban Cưu Điếm, huyện Đông Bình, thành phố Thái An (phía sau cộng đồng Cửu Đỉnh). Theo tờ “Tiêu Tương Thần báo” của Trung Quốc đại lục đưa tin, ngày 22 tháng 2, một nhân viên của đồn công an khu vực cho biết đã phong tỏa ngọn núi, trên núi có những rủi ro về an toàn, nếu tiếp tục đào thì núi sẽ sập.

Nhân viên của chính quyền thị trấn cho biết, ngoài việc hóa thạch là tài nguyên thiên nhiên không được tự ý khai thác, địa hình trên núi rất dốc, một số nơi giống như vách đá, du khách leo trèo và đào bới rất dễ xảy ra tai nạn.

Hóa thạch bọ ba thùy là di tích sinh học được hình thành qua các quá trình địa chất từ xác của động vật chân khớp thuộc lớp bọ ba thùy thời Cổ sinh, tên khoa học tiếng Latinh là Trilobite, còn được gọi là đá chim én hay đá dơi. Bọ ba thùy sinh tồn từ kỷ Cambri (khoảng 570 triệu năm trước) đến cuối kỷ Permi (khoảng 252 triệu năm trước), phân bố rộng rãi ở các đại dương cổ đại, tại Trung Quốc chủ yếu nằm ở các khu vực Đại Vấn Khẩu (Thái An, Sơn Đông), Lai Vu và vùng núi Nghi Mông.

Theo Epoch Times