Một tờ báo Trung Quốc mới đây cảnh báo mối quan hệ mong manh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể dẫn đến chiến tranh giữa hai nước.

Lời cảnh báo được đưa ra hơn một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11. 

Cuộc gặp này diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Cuộc gặp được coi là một bước quan trọng trong việc khôi phục liên lạc bình thường giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn sự cạnh tranh giữa hai nước leo thang lên mức nguy hiểm.

Tuy nhiên, Global Times, tức tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đã cảnh báo hôm thứ Bảy (23/12) rằng một sự cố nhỏ cũng có thể châm ngòi chiến tranh Trung-Mỹ.

Bài xã luận của tờ báo viết: “Nhưng đằng sau những kỳ vọng cao là những lo ngại của mọi người về khả năng xảy ra một sự cố nhỏ có thể gây ra chiến tranh hoặc thậm chí là rủi ro không thể kiểm soát giữa hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ”.

Bài xã luận cũng đề cập đến cuộc họp video hôm thứ Năm giữa các quan chức quân sự hàng đầu, Tướng Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli) của Trung Quốc và Tướng Charles Q. Brown, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Thời báo Hoàn cầu đã ca ngợi cuộc gặp là “một trong những kết quả quan trọng của cuộc gặp ở San Francisco giữa hai nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ”. Tờ này cũng viết rằng cuộc gặp là “một bước tiến quan trọng” trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai cường quốc quân sự. Sau đó, tờ báo cảnh báo rằng Mỹ chỉ còn một bước đi sai lầm nữa là có thể xảy ra chiến tranh.

Bài xã luận cũng nói rằng Mỹ “chưa bao giờ dành đủ sự tôn trọng” cho “lợi ích cốt lõi và mối quan ngại lớn” của Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng những hành động đó là “nguyên nhân sâu xa của mối nguy hiểm”.

Bài báo nói thêm rằng nếu Washington không nhận ra vấn đề này thì nguy cơ đối đầu quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ luôn tồn tại. Đồng thời, bài báo còn nhấn mạnh Mỹ phải thay đổi hành vi nếu muốn cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên Thời báo Hoàn cầu đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại đối với Mỹ. Vào tháng 10, tờ này cho rằng Mỹ đang “kích động nguy cơ chiến tranh trên quy mô toàn cầu”. Và đầu năm nay, tờ này đã chỉ trích Mỹ vì chương trình tài trợ quân sự trị giá 80 triệu USD cho Đài Loan.