Thời báo Tân Đường Nhân ngày 30/10/2025 đưa tin: Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ được tổ chức vào thứ Năm tại Busan, Hàn Quốc. Trước thềm hội nghị, tại tiệc tối do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì, một đoạn nói chuyện của Tổng thống Trump đã vô tình bị rò rỉ, ông cho biết cuộc gặp Trump-Tập ngày mai có thể sẽ kéo dài 3-4 giờ, ông dự đoán, Mỹ-Trung sẽ đạt được một thỏa thuận rất tốt. Hiện tại, phía Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành của Mỹ. Phân tích cho rằng, đây là chiêu trò cũ của ĐCSTQ, bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ-Trung đạt được đều không thể bền lâu, vì ĐCSTQ không bao giờ giữ lời hứa.

Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu lương thực lớn nhất thế giới, do đó, ĐCSTQ luôn dùng đậu nành làm con bài thương lượng trong chiến tranh thương mại. Trước thềm hội nghị Trump-Tập, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc COFCO Group (Tập đoàn Lương thực Trung Quốc) thông báo mua 3 lô, tổng cộng khoảng 180.000 tấn đậu nành Mỹ, dự kiến sẽ được vận chuyển vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc mua đậu nành Mỹ trong quý này.

Phân tích cho rằng, động thái này của ĐCSTQ là chiêu trò cũ trong chiến tranh thương mại, việc đột ngột nối lại việc mua đậu nành Mỹ cũng chỉ là mua sắm có giới hạn, không phải là sự thay đổi chiến lược lâu dài, mà chỉ nhằm đổi lấy không gian đàm phán trước thềm hội nghị Trump-Tập.

Ông Tạ Phái Học, phó nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu An ninh mạng và Suy diễn Quyết sách thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan: “Bởi vì lượng mua lần này rất ít, chỉ khoảng ba tàu, tức khoảng 180.000 tấn. Con số này là rất ít, và thời điểm đó, nó giống như một tín hiệu chính trị. Tức là để xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong đàm phán với Mỹ. Thực ra, nó cũng là để Trung Quốc bổ sung (lương thực). Và hành động này, thực ra, càng là một thủ đoạn mang tính chiến thuật, chứ không phải là sự thay đổi mang tính chiến lược. Nó chỉ là để tạo ra một bầu không khí cho đàm phán, nhưng nếu đàm phán thất bại, nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Vì vậy, hiện tại, giới trong ngành như ngành hàng hóa tương lai (kỳ hạn) thực ra cũng không kỳ vọng Trung Quốc sẽ khôi phục quy mô lớn việc mua hàng của Mỹ, dự đoán, năng lực thu mua lương thực chính sau này sẽ chủ yếu tập trung vào Nam Mỹ.”

Tổng thống Trump sắp có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo ĐCSTQ vào thứ Năm, và ngay vào hôm thứ Tư, tại tiệc tối ngoại giao do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì, do micro của ông không tắt tiếng, đã vô tình tiết lộ rằng cuộc gặp với Tập Cận Bình sẽ kéo dài “ba đến bốn giờ”, vượt xa dự báo chính thức của Nhà Trắng là chưa đầy hai giờ. Và ông còn nói, dự đoán sẽ đạt được một thỏa thuận rất hài lòng với phía Trung Quốc. Tuy nhiên, có học giả cho rằng, do ĐCSTQ nhiều lần vi phạm hợp đồng, thế giới bên ngoài không có niềm tin vào bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài ra, cùng ngày, ĐCSTQ đã công khai đe dọa, tuyệt đối không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực đối với Đài Loan. Tổng thống Trump hôm thứ Tư trên chuyên cơ Air Force One, khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên về vấn đề Đài Loan, ông đã trực tiếp trả lời rằng, Đài Loan chính là Đài Loan.

Phân tích cho rằng, phát ngôn này của ĐCSTQ nêu bật chiến lược hai mặt của ĐCSTQ. Mặc dù gần đây Mỹ-Trung có khả năng hòa dịu về kinh tế thương mại, nhưng không thể diễn giải nó như một tín hiệu cho thấy rủi ro an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bắt đầu giảm xuống.

Cũng có quan điểm cho rằng, lời lẽ vũ lực thống nhất Đài Loan hiện nay của ĐCSTQ chỉ là đe dọa, trên thực tế, thực lực của họ đã không còn đủ.

Ông Thẩm Minh Thất, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan: “Nhưng việc ông ta (Tập Cận Bình) không đồng ý (từ bỏ vũ lực) không có nghĩa là ông ta hiện có khả năng đó, hoặc hiện đang chuẩn bị dùng vũ lực tấn công Đài Loan, vì thứ nhất, quân lực của ông ta thực sự không bằng Mỹ. Thứ hai, xét về trạng thái quyền lực của Tập Cận Bình ở Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện nay, có quá nhiều chuyện kỳ lạ, liệu ông ta có thực sự nắm được đại quyền trong quân đội hay không, e rằng cũng bị rất nhiều người nghi ngờ. Hơn nữa, cho dù có nắm được đại quyền, liệu những tướng lĩnh này có nghe lời ông ta để dùng vũ lực tấn công Đài Loan không? Điều này cũng rất đáng nghi ngờ.”

Theo NTDTV