Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraina ngày 19/8 đưa tin: Hơn một nghìn lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner đã rời khỏi Belarus, vì họ không hài lòng với mức lương.

Trung tâm này trích dẫn nguồn tin ở Belarus nói: Số lượng chiến binh đánh thuê Wagner đã giảm từ 5.800 xuống còn 4.400.

Theo báo cáo của Trung tâm, “thiếu kinh phí từ Nga” là nguyên nhân gây ra tình trạng kể trên. Do không hài lòng với thu nhập, lính đánh thuê Wagner đóng quân ở Belarus đã ký hợp đồng chiến đấu ở các quốc gia châu Phi, hoặc đi nghỉ mà không có ý định quay trở lại.

Chính phủ Belarus đã thiết lập quan hệ đối tác với Tập đoàn Wagner vào tháng 7 vừa qua, khi công ty quân sự tư nhân này chuyển đến Belarus sau cuộc nổi dậy vào tháng 6 của ông Yevgeny Prigozhin. Các thành viên của Wagner kể từ đó đã huấn luyện các binh sĩ Belarus về kỹ thuật chiến đấu. Trung tâm cho biết, do mức lương thấp, nên hầu hết những lính Wagner nói trên đều không có kế hoạch ở lại Belarus.

Trong khi quân Wagner dường như đã rút khỏi Ukraina, sự hiện diện của họ ở Belarus đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ba Lan, Litva và Latvia đều nêu khả năng đóng cửa biên giới với Belarus, do hoạt động của quân Wagner dọc biên giới.