Trung Quốc: Tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp tháng 8 chậm lại còn 4,2%

Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc tăng 4,2% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, giảm tốc rõ rệt so với mức tăng 11,2% của tháng 7, theo số liệu được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 28/9.
Theo bài viết của phóng viên Hạ Tùng trên Epoch Times, mức tăng tháng 8 thấp hơn tháng trước 7 điểm phần trăm và là mức thấp nhất từ đầu năm. Trước đó, tốc độ tăng lợi nhuận tháng 7 đã giảm 3,9 điểm phần trăm so với tháng 6.
Điều này có nghĩa lợi nhuận vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng chậm hơn; không đồng nghĩa tổng lợi nhuận giảm 7%.
Số liệu tám tháng và sự phân hóa giữa các ngành
Tính chung từ tháng 1 đến tháng 8, nhóm doanh nghiệp được thống kê đạt tổng lợi nhuận khoảng 5.270 tỷ nhân dân tệ, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tốc độ này thấp hơn mức 17,6% của bảy tháng đầu năm.
Trong cùng giai đoạn, doanh thu tăng 6,6%, còn tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 5,66%. Hai chỉ tiêu cho biết các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh: doanh thu phản ánh nguồn thu từ bán hàng và dịch vụ, còn tỷ suất lợi nhuận phản ánh phần lợi nhuận tương ứng với doanh thu.
Diễn biến giữa các nhóm ngành không đồng đều. Lợi nhuận khai khoáng trong tám tháng tăng 35,1%; công nghiệp chế tạo tăng 17,4%. Ngược lại, nhóm sản xuất và cung cấp điện, nhiệt, khí đốt và nước giảm 12%.
Trong các ngành cụ thể, sản xuất máy tính, thiết bị thông tin liên lạc và các thiết bị điện tử khác có lợi nhuận tăng khoảng 110%. Ngành luyện kim và cán kim loại màu tăng 82,9%.
Ở chiều ngược lại, lợi nhuận ngành sản xuất ô tô giảm 16%; chế biến nông sản và thực phẩm giảm 17,4%; luyện và cán kim loại đen giảm 62,4%. Do đó, mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp không phản ánh cùng một tình hình ở mọi lĩnh vực.
Lợi nhuận chậm lại trong khi sản xuất tiếp tục tăng
Epoch Times dẫn số liệu cho biết giá trị gia tăng công nghiệp của nhóm doanh nghiệp này trong tháng 8 tăng 5,2% so với cùng kỳ, nhanh hơn tháng 7 khoảng 0,7 điểm phần trăm. Riêng giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo tăng 6,1%.
Bài báo nhận định sự khác biệt giữa tăng trưởng sản xuất và tăng trưởng lợi nhuận cho thấy doanh nghiệp vẫn chịu sức ép ở khâu sinh lời. Epoch Times cũng dẫn nhận định của Reuters rằng sức tiêu dùng yếu cùng tình trạng dư thừa công suất ở một số ngành làm doanh nghiệp khó duy trì quyền định giá. Việc tìm lợi nhuận ở thị trường nước ngoài, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thặng dư thương mại bị xem xét kỹ hơn, có thể làm tăng sự phụ thuộc vào xuất khẩu.
Cơ quan thống kê giải thích ảnh hưởng của nền so sánh
Trong phần giải thích công bố cùng ngày, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho rằng tốc độ tăng lợi nhuận tháng 8 giảm một phần do nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước. Cơ quan này cho biết lợi nhuận gộp, tính bằng doanh thu trừ giá vốn, vẫn tăng 7,5%, nhanh hơn tháng trước 1,9 điểm phần trăm.
Đây là bối cảnh cần xét cùng với mức tăng lợi nhuận 4,2%. Lợi nhuận gộp và tổng lợi nhuận là hai thước đo khác nhau; các số liệu công bố cho thấy vừa có tăng trưởng chung, vừa có chênh lệch lớn về kết quả giữa các ngành.
Biên dịch và bổ sung bối cảnh từ Epoch Times — Hạ Tùng; đối chiếu bảng số liệu và giải thích của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, ngày 28/9/2026. Ảnh minh hoạ.