Triều Tiên là một “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm” đó là khẳng định của Phái đoàn CHDCND Triều Tiên tại Vienna. 

Tuyên bố này của phía Triều Tiên đã được đưa ra trong lúc diễn ra phiên trù bị của Hội nghị Đánh giá Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2026.

Sau khi phải nhận những chỉ trích đến từ nhiều quốc gia về nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân đang diễn ra tại quốc gia của mình, phía Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận, đại diện của phái đoàn nói rằng: 

“CHDCND Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, chúng tôi cam kết không sử dụng hạt nhân đe dọa các quốc gia phi hạt nhân cũng như không thực hiện việc phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Phái đoàn Triều Tiên cũng lên tiếng phản đối Mỹ và các nước đồng minh, vì đã chỉ trích một cách vô lý chương trình hạt nhân của chính họ. Phái đoàn tuyên bố: 

“Lực lượng hạt nhân (của Triều Tiên) sẽ không bao giờ là mối đe dọa đối với những quốc gia tôn trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của họ”.

“Và việc CHDCND Triều Tiên rút khỏi NPT năm 2003 gây tranh cãi, là hành động ‘thực thi chủ quyền hợp pháp’”.

Phái đoàn Triều Tiên cũng đổ lỗi cho Mỹ vì đã không thực hiện hiệp ước START mới với Nga, và lên án Washington về việc thành lập Nhóm tư vấn hạt nhân với Seoul, và hành động đưa tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Mỹ tới bán đảo này sau hơn 4 thập niên.