Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ngày 1/9 cho biết, Philippines sẽ không xem nhẹ trước việc Bắc Kinh tuyên bố bản đồ phi pháp mới khi ông tái khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục bảo vệ “chủ quyền lãnh thổ, quyền lãnh thổ của Biển Philippines ở Biển Đông.

Phát biểu với các phóng viên bên lề của một lễ kỷ niệm, Tổng thống cũng cho biết chính phủ của ông sẽ có phản ứng với việc Trung Quốc công bố “bản đồ” nhưng không tiết lộ “chi tiết hoạt động”.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền thông, Tổng thống nói: “Bây giờ, một lần nữa, chúng tôi nhận được tin rằng đường chín đoạn đã được mở rộng thành đường 10 đoạn. Chúng tôi phải đáp trả tất cả những điều này và chúng tôi sẽ làm như vậy”.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố “bản đồ tiêu chuẩn” cập nhật, trong đó có đường 10 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông, bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines ở Biển Đông.

Tổng thống cho biết, Philippines sẽ không từ bỏ các yêu sách lãnh thổ của mình ở Biển Tây Philippines, đồng thời nói thêm rằng chính phủ sẽ nhất quán trong việc khẳng định quyền sở hữu của mình.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Chúng tôi không thay đổi cách tiếp cận của mình. Chính các nước xung quanh chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của họ”.

Ông Marcos cũng cho biết Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (Unclos) mang lại cho Philippines cơ sở vững chắc về các yêu sách lãnh thổ hàng hải trước cách tiếp cận “đang thay đổi” của các quốc gia khác, chẳng hạn như đường 10 đoạn của Trung Quốc.

Ông Marcos nói: “Tôi nghĩ điều đó đặt chúng tôi trên một nền tảng rất vững chắc về các yêu sách của chúng tôi về chủ quyền lãnh thổ, lãnh thổ hàng hải. Và điều này đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới xác nhận và ủng hộ”.

Ông nói thêm: “Và tôi nghĩ chúng ta cần duy hộ điều đó”.

Trước đó, ngày 31/8, chính phủ Philippines, thông qua Bộ Ngoại giao (DFA), đã bày tỏ việc không thừa nhận bản đồ tiêu chuẩn mới 2023 của Trung Quốc do Bộ Tài nguyên TQ ban hành vào ngày 28 tháng 8.