Phóng viên của Epoch Times đưa tin từ Đài Loan: Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lại Thanh Đức hôm nay (20/10) khi tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Ủy ban Kiều vụ (OCAC) đã nói rằng, hòa bình tuy cần phải có lý tưởng, nhưng không thể có ảo tưởng; cái gọi là “Đồng thuận 1992”, cho rằng chấp nhận “nguyên tắc một Trung Quốc” là có thể nhận được hòa bình, “đây là điều không thể”. Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường thực lực quốc phòng, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân.

Ông Lại Thanh Đức phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Ủy ban Kiều vụ, nói rằng trước hết ông muốn đại diện cho quốc gia nhiệt liệt chào mừng các lãnh đạo kiều bào, ủy viên kiều vụ về nước tham dự hội nghị, cảm ơn họ không chỉ có biểu hiện vô cùng xuất sắc ở nơi cư trú, mà còn nhiệt tình với các hoạt động công ích ở địa phương, giành được sự khẳng định, có thể nói là niềm vinh quang của Đài Loan, cũng đã thành công giúp quốc tế nhìn thấy Đài Loan, và khi Đài Loan gặp chuyện đã góp tiền góp sức, giúp Đài Loan vượt qua các khó khăn. Đối với Ủy viên trưởng Ủy ban Kiều vụ Từ Giai Thanh (Hsu Chia-ching) và đội ngũ của bà đã nghiêm túc thúc đẩy các chính vụ, ông cũng đặc biệt bày tỏ sự khẳng định.

Ngày 20 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lại Thanh Đức phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Ủy ban Kiều vụ. (Văn phòng Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc cung cấp)

Ông Lại Thanh Đức đề cập, Đài Loan là hòn đảo quý, nguồn nước phần nhiều dựa vào bão mang đến, nhưng bão lại gây ra thảm họa. Nói về thảm họa nghiêm trọng do bão Hpak-gasa gây ra tại khu vực hồ lở đất ở sông Mã Thái An, Hoa Liên, ông nói, mặc dù số hộ gia đình bị ảnh hưởng ở miền nam nhiều hơn, nhưng mỗi hộ gia đình ở Hoa Liên lại bị thiệt hại nghiêm trọng hơn, không chỉ có lũ lụt mà còn lẫn với lượng lớn bùn cát. Ông đã nhiều lần đến Hoa Liên thị sát thiên tai, bùn cát tích tụ trong nhà dày từ 30 đến 50 cm, một số ngôi nhà thậm chí bị vùi lấp, tình hình thảm họa rất nghiêm trọng.

Ông Lại Thanh Đức nói, chính quyền trung ương đã thiết lập trung tâm ứng phó thảm họa trung ương và sở điều phối tiền phương tại Hoa Liên, điều phối các bộ ban ngành hợp tác với địa phương. Trong vòng 12 ngày, đã có 357.000 lượt tình nguyện viên từ khắp nơi ở Đài Loan, hải ngoại, và thậm chí cả tình nguyện viên nước ngoài đến Hoa Liên hỗ trợ cứu trợ thiên tai, cộng thêm sự hỗ trợ của quân đội, đã giúp công tác tái thiết sau thảm họa của Hoa Liên có thể dần hoàn thành, để đại đa số hộ dân có thể trở về nhà trước Tết Trung thu.

Nói về phát triển kinh tế, ông cho biết, kinh tế Đài Loan những năm gần đây tiếp tục tiến bộ, cảm ơn mỗi một doanh nhân, từ mấy chục năm trước đã xách vali đi khắp nơi trên thế giới để giành lấy đơn hàng trở về Đài Loan, coi “phòng khách chính là nhà xưởng”, ngày đêm nỗ lực, đặt nền móng công nghiệp tốt đẹp, tiếp đó đưa vào ngành công nghệ, giúp kinh tế và các ngành nghề của Đài Loan từng bước phát triển, tiến bộ.

Tổng thống Lại Thanh Đức sáng 20/10 tham dự “Lễ khai mạc Hội nghị Ủy ban Kiều vụ năm 114 [Dân Quốc, tức 2025]”. (Văn phòng Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc cung cấp)

Ông Lại Thanh Đức nói, trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm là 2,8%, trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Thái Anh Văn đã tăng lên 3,2%, chỉ số thị trường chứng khoán từ hơn 8.000 điểm tăng vọt lên hơn 23.000 điểm, mức tăng đạt 155%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV năm ngoái của Đài Loan đạt 4,84%, quý I năm nay là 5,48%, quý II còn cao tới 8%. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay của Đài Loan là 5,31%, đứng đầu bốn con rồng châu Á, vượt qua cả Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc.

Ông cho rằng, thành quả phát triển kinh tế phải cảm ơn sự nỗ lực và cống hiến chung của các doanh nghiệp trong nước và doanh nhân Đài Loan. Chính phủ cũng sẽ thông qua các chính sách để thành quả tăng trưởng kinh tế được toàn dân chia sẻ. Bắt đầu từ cựu Tổng thống Thái Anh Văn thúc đẩy chính sách “Trẻ em 0 đến 6 tuổi nhà nước cùng nuôi”, hiện nay các trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp trên cả nước, bất kể công lập hay tư thục, đều được chính phủ trung ương trợ cấp miễn học phí; sinh viên các trường cao đẳng, đại học tư thục được trợ cấp học phí 35.000 Đài tệ mỗi năm, sinh viên hộ thu nhập thấp được trợ cấp thêm 20.000 Đài tệ, hộ thu nhập trung bình thấp được trợ cấp thêm 15.000 Đài tệ.

Ông Lại Thanh Đức nói, chính phủ hy vọng thông qua giáo dục để bồi dưỡng nhân tài, nhân tài nhiều, nhân tài giỏi thì quốc gia xã hội mới tốt; cá nhân có thể thông qua giáo dục để có được kiến thức chuyên môn, cải thiện cuộc sống cá nhân; cuộc sống cá nhân được cải thiện, quốc gia, xã hội cũng sẽ theo đó mà tốt lên.

Ngày 20 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lại Thanh Đức tham dự lễ khai mạc Hội nghị Ủy ban Kiều vụ. (Văn phòng Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc cung cấp)

Ông chỉ ra, hiện nay cả nước có khoảng 4,6 triệu người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, ước tính đến cuối năm nay sẽ chiếm 20% dân số cả nước, chính thức bước vào “xã hội siêu già hóa” (super-aged society), do đó chính phủ tiếp tục tăng cường chế độ chăm sóc dài hạn. Trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Thái Anh Văn đã thúc đẩy “Chăm sóc dài hạn 2.0” (Long-term Care 2.0), khi bà mãn nhiệm, các cơ sở chăm sóc dài hạn trên toàn quốc đã tăng lên hơn 15.000, có thể nói là “nhìn thấy được, tìm thấy được, dùng được”.

Ngoài ra, ông cho biết, cả nước đã có 100.000 nhân viên phục vụ chăm sóc dài hạn tham gia vào công tác chăm sóc, đối tượng phục vụ bao gồm người cao tuổi và người khuyết tật, tổng ngân sách chăm sóc dài hạn đã tăng mạnh lên hơn 80 tỷ Đài tệ. Trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ tiếp tục thúc đẩy “Chăm sóc dài hạn 3.0” (Long-term Care 3.0), ngoài việc tiếp tục mở rộng các cơ sở dịch vụ cần thiết, nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng thúc đẩy quan niệm “tăng cường sức khỏe”, dịch vụ chăm sóc tạm thời (respite care) và dịch vụ tại các cơ sở, đồng thời đưa y tế vào, để chế độ chăm sóc dài hạn chăm sóc cho người cao tuổi được chu toàn hơn.

Ông Lại Thanh Đức nói, ngoài đầu tư xã hội, chính phủ cũng không ngừng giảm thuế. Năm tới, người độc thân thuê nhà có thu nhập hàng năm dưới 626.000 Đài tệ (tương đương 466 triệu VND/năm), gia đình bốn người có thu nhập hàng năm dưới 1.641.000 Đài tệ, và gia đình ba thế hệ cùng chung sống có thu nhập hàng năm dưới 2.124.000 Đài tệ đều không phải nộp thuế thu nhập tổng hợp. Do đó, điều này giúp khoảng 40% đến 50% xã hội Đài Loan không phải nộp thuế thu nhập tổng hợp.

Về phương diện an ninh quốc gia, ông Lại Thanh Đức cho biết ông hiểu rõ các lãnh đạo kiều bào ở nơi cư trú cũng cảm thấy lo lắng về mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cựu Tổng thống Thái Anh Văn và ông đều đang tích cực tăng cường sức mạnh quốc phòng, tin tưởng sâu sắc rằng, đối với hòa bình phải có lý tưởng, nhưng không thể có ảo tưởng. Hòa bình không thể có được chỉ bằng một tờ hiệp định hòa bình, cũng không thể vì chấp nhận các điều kiện của kẻ xâm lược, như “Đồng thuận 1992”, chấp nhận “nguyên tắc một Trung Quốc”, v.v., mà có thể nhận được hòa bình.

Bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wun) đắc cử Chủ tịch mới của Trung Quốc Quốc dân Đảng, Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình ngày 19 đã gửi điện mừng. Điện văn của phía Trung Quốc đại lục đề cập, hy vọng hai đảng kiên trì nền tảng chính trị chung, làm sâu sắc thêm giao lưu hợp tác, thúc đẩy phát triển chung, thúc đẩy thống nhất.

Trung Quốc Quốc dân Đảng cho biết, người đắc cử chủ tịch đảng Trịnh Lệ Văn đã hồi điện cảm ơn, bày tỏ rằng hai bờ eo biển đã đạt được đồng thuận “mỗi bên dùng phương thức nói để biểu đạt sự kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc” vào năm 1992. Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản trên nền tảng chính trị chung là kiên trì “Đồng thuận 1992”, phản đối “Đài Loan độc lập”, thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình.

Ông Lại Thanh Đức nói, trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mã Cửu Anh, ngân sách quốc phòng giảm dần theo từng năm, nhưng ngân sách quân sự của ĐCSTQ lại tăng trưởng ở mức hai con số hàng năm, tên lửa tiếp tục tăng, tàu chiến tiếp tục được đóng, tàu sân bay không ngừng được xây dựng, hoàn toàn không có cái gọi là “lợi tức hòa bình” (peace dividend), trong 8 năm đó là “sóng ngầm cuồn cuộn, bề ngoài lơi lỏng, bên trong căng thẳng”.

Ông nói, sau khi cựu Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức, ngân sách quốc phòng của nước ta tiếp tục tăng. Khi ông tiếp nhận, ngân sách quốc phòng chiếm tỷ lệ GDP đã tăng lên 2,5%, năm tới dự kiến sẽ chiếm 3,32% và hy vọng đạt 5% GDP trước năm 2030. Ngoài việc tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, còn thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế; không chỉ là mua sắm quân sự từ bên ngoài, mà quan trọng hơn là thúc đẩy quốc phòng tự chủ.

Ông Lại Thanh Đức nói, nền tảng sâu dày mà Đài Loan đã xây dựng trong mấy chục năm qua, bao gồm công nghiệp cơ bản, bán dẫn, công nghệ thông tin truyền thông, ngành linh kiện điện tử, rất phù hợp để hợp tác quốc tế phát triển công nghiệp quốc phòng. Tương lai cả thế giới sẽ coi trọng công nghiệp quốc phòng, cũng sẽ có chuỗi sinh thái công nghiệp quốc phòng, Đài Loan cũng phải chiếm một vị trí trong đó, để Đài Loan không chỉ an toàn mà kinh tế cũng có thể tiếp tục phát triển.

Cuối cùng, ông Lại Thanh Đức nói, một lần nữa cảm ơn các lãnh đạo kiều bào, ủy viên kiều vụ đã ủng hộ quốc gia. Với tư cách là Tổng thống và Thống soái ba quân, ông cũng có lòng tin bảo vệ an ninh quốc gia, tiếp tục phát triển kinh tế, cũng sẽ chăm lo hơn nữa cho cuộc sống của 23 triệu người dân Đài Loan, để Đài Loan trở thành một quốc gia hợp tác với cộng đồng quốc tế, được đánh giá cao, để Đài Loan dân chủ trở thành một lực lượng ổn định tích cực, chủ động và hiệu quả ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo Epoch Times