Truyền thông Ukraina nói rằng nhà độc tài Belarus, Oleksandr Lukashenko, chính thức cho phép quân đội của mình bắn dân thường bằng súng.

Hiện quân đội Belarus sẽ có quyền sử dụng thiết bị chiến đấu cũng như vũ khí, dựa trên tình hình và tính chất của tội phạm theo yêu cầu của quy chế quân sự tổng hợp.

Sắc lệnh quy định rằng quân đội sẽ phải giải thích tại sao  anh ta có thể bắt đầu nổ súng và cho người đó thời gian để thực hiện các yêu cầu của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Lukashenko đã đưa ra những trường hợp ngoại lệ, theo đó quân đội có thể bắn người mà không cần báo trước. Điều này áp dụng cho những trường hợp sự chậm trễ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của quân nhân.