Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 23/10 đưa tin: Xà Trí Giang, một trong những trùm tài chính đứng sau “Khu KK” (KK Park) ở Myanmar, đối mặt với việc bị dẫn độ về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Thái Lan vì tình nghi điều hành sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp. Ông ta đã kháng cáo, từ chối bị dẫn độ, nhưng đã bị tòa án bác bỏ vào thứ Tư (22/10). Vào thứ Năm (23/10), gần 700 người đã trốn khỏi “Khu KK” ở Myanmar và tiến vào Thái Lan, họ chủ yếu đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan vào thứ Tư đã ra phán quyết rằng vụ dẫn độ Xà Trí Giang không vi hiến, cho phép dẫn độ ông ta về Trung Quốc.
Xà Trí Giang bị bắt tại Bangkok vào năm 2022. Năm 2023, tòa án Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ ông ta về Trung Quốc.
Tháng 9 cùng năm, Xà Trí Giang đã quay một video trong nhà tù Thái Lan, công khai thừa nhận mình là nhân viên an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bị ĐCSTQ ra lệnh gài bẫy và bức hại, đồng thời tuyên bố sẽ không bao giờ tự sát.
Một trong những trùm tài chính “Khu KK” Myanmar, Xà Trí Giang: “Họ muốn áp giải tôi về Trung Quốc để thủ tiêu, tôi thề tôi sẽ không bao giờ tự sát. Nếu tôi có bất trắc gì, thì chắc chắn là do Ủy ban An ninh Quốc gia, Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc và cơ quan tình báo Thái Lan cùng làm. Tình trạng của tôi trong nhà tù Thái Lan suốt thời gian qua là bị bắt giữ và bắt cóc bất hợp pháp.”
Tháng 8 năm ngoái, Xà Trí Giang đã trả lời phỏng vấn của “Al Jazeera” thông qua hệ thống thăm gặp qua video do nhà tù Thái Lan cung cấp. Đây là cuộc phỏng vấn truyền thông đầu tiên của ông ta kể từ khi bị giam giữ.
Là một trong những trùm tài chính “Khu KK” Myanmar, Xà Trí Giang nói: “Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bí mật của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ và ‘Vành đai và Con đường’, một số việc còn liên quan đến ‘vị ở tầng cao nhất’. Nếu tôi bị đưa về Trung Quốc, nhất định sẽ bị thủ tiêu.”
Ông ta cho biết, mình rất hối hận sau khi gia nhập an ninh quốc gia của ĐCSTQ, ĐCSTQ chính là muốn có thuộc địa, còn ông ta chỉ muốn kinh doanh.
Trong khi đó, Thái Lan vào thứ Năm cho biết, sau khi quân đội Myanmar tiến hành chiến dịch truy quét tập đoàn tội phạm mạng “Khu KK”, hơn 600 người nước ngoài đã trốn khỏi Myanmar và tiến vào Thái Lan.
Quân đội Thái Lan xác nhận đã giam giữ 677 người vượt biên vào tỉnh Tak của Thái Lan, bao gồm 618 nam và 59 nữ. Họ chủ yếu đến từ Ấn Độ và Trung Quốc, một số ít đến từ Việt Nam, Pakistan, Indonesia và các quốc gia khác. Hiện tại, quân đội Myanmar đã kiểm soát “Khu KK”.
Tuy nhiên, theo báo cáo, các khu lừa đảo ở Myanmar đang mở rộng nhanh chóng, và còn lắp đặt một số lượng lớn thiết bị thu Starlink, phía Mỹ đang tiến hành điều tra về việc này.
Theo NTDTV