Theo nguồn tin từ truyền thông Ukraina, quân Nga đã đưa vào sử dụng tổ hợp radar trinh sát pháo binh Yastreb-AV tối tân để phát hiện hệ thống HIMARS. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi được đưa vào hoạt động, tổ hợp radar tối tân này đã chính HIMARS của quân Ukraina phá huỷ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Mát xcơ va đang sử dụng radar phản pháo Yastreb-AV mới của Nga ở Ukraina. Tổ hợp radar này được thiết kế để phát hiện các hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp cũng như các loại pháo và súng cối thường được sử dụng bởi máy bay chiến đấu ở Kyiv.

Tuyên bố từ điện Kremlin cho biết hệ thống này sẽ làm “tăng hiệu quả hỏa lực của pháo binh và khả năng sống sót trên chiến trường”. Radar này được thiết kế để theo dõi tên lửa của đối thủ và giúp tìm ra vị trí chính xác của hệ thống pháo binh địch. Truyền thông nhà nước Nga cũng đăng tải các nội dung khẳng định đây là “hệ thống radar hiện đại nhất của Nga”.

Nhưng chỉ trong vòng vài giờ, lực lượng đặc biệt của Kyiv đã tấn công hệ thống radar Yastreb-AV tại một địa điểmở phía nam đất nước bằng một trong những hệ thống HIMARS.

Thay vì tìm vị trí các hệ thống Himars của Ukraina, tổ hợp radar tối tân của Nga đã bị HIMARS hạ gục trước. 

Quân đội Kyiv cho biết vào tháng 8 họ cũng đã phá hủy một tổ hợp Yastreb-AV tương tự.