Báo cáo mới nhất được đăng tải trên Twitter của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các chiến binh Chechnya đang chiến đấu ở Ukraina theo phe quân đội chiếm đóng của Liên bang Nga, do ông nhà lãnh đạo Chechnya – Ramzan Kadyrov lãnh đạo. Đội quân này được cho là đã sử dụng rộng rãi các thiết bị nổ tự chế ở Donbas. Đặc biệt, chúng thậm chí còn được làm từ những chiếc xe bọc thép. Các chiến thuật tương tự đã được sử dụng trong các cuộc chiến ở Chechnya.

Theo thông tin tình báo của Anh, vào tháng 6, đã có các trường hợp được ghi nhận về việc quân đội Nga sử dụng những chiếc xe bọc thép cũ chứa đầy vài tấn thuốc nổ. Theo chiến thuật, tổ lái sẽ nhảy ra khỏi xe sau khi để nó tiếp tục hành trình của mình.

Đồng thời, tình báo lưu ý rằng người Chechnya chiến đấu bên phía Ukraina đã sản xuất các phương tiện tương tự vào tháng 1 năm 2023.

Chiến thuật này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt nếu nó được sử dụng gần các khu định cư có dân thường sinh sống. Các chuyên gia chỉ ra rằng hầu hết các thiết bị nổ tự chế của Nga gần như chắc chắn đã phát nổ trước khi đến mục tiêu do sự kết hợp giữa mìn chống tăng và hỏa lực trực tiếp.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết thêm, những chiếc “xe mìn” này tuy không gây hại nhiều cho Lực lượng Vũ trang Ukraina nhưng lại gây ra những vụ nổ rất mạnh, vẫn có thể gây tác động tâm lý cho lực lượng phòng thủ.

Cần lưu ý rằng bây giờ quân đội Nga bắt đầu sử dụng quân đội của Chechnya gần Bakhmut. Như Tướng Quân đội Ukraina Mykola Malomuzh đã nói một ngày trước đó, Nga đang cố gắng giữ Bakhmut với cái giá phải trả là đội quân của ông Kadyrov. Tuy nhiên, hiện Ukraina khẳng định rằng họ đã bao vây thành phố từ hai bên sườn.