Phóng viên Vương Đốc Nhược của Apollo News đưa tin/ Truyền thông Nhật Bản “Yahoo Finance News” ngày 11 đưa tin rằng, ĐCSTQ trên thực tế đã cấm các doanh nghiệp Trung Quốc sang thăm Nhật Bản. Theo báo cáo, biện pháp này được công bố ngay trước thềm chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) do Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lãnh đạo trong cuộc bầu cử Hạ viện. Báo cáo chỉ ra rằng, Tập Cận Bình lo ngại về chiến thắng của LDP và tiếp tục gây sức ép lên Nhật Bản, cho thấy xung đột Trung-Nhật e rằng sẽ kéo dài.
Ngày 10, nhiều nguồn tin tại Bắc Kinh tiết lộ, ngay trước khi bà Sanae Takaichi giành chiến thắng áp đảo, chính quyền ĐCSTQ đã ra lệnh ngầm “cấm” các doanh nghiệp Trung Quốc sang thăm Nhật Bản, đồng thời cảnh báo rằng, ngay cả những chuyến thăm thương mại cũng có thể khiến các lãnh đạo doanh nghiệp “chuốc lấy nhục nhã”.
Báo cáo phân tích rằng, mặc dù động thái này chưa chắc đã cắt đứt ngay lập tức quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, nhưng chắc chắn sẽ hạn chế nghiêm trọng các hoạt động giao lưu thương mại.
Kể từ khi xung đột giữa hai nước leo thang vào tháng 11 năm ngoái, ĐCSTQ từng ra lệnh cho công dân tránh đến Nhật Bản, nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động thương mại, bao gồm việc tham gia “Triển lãm Bán dẫn Nhật Bản” tổ chức tại Nhật Bản vào cuối năm ngoái.
Ngoài ra, ngày 10, Hải cảnh ĐCSTQ thông qua mạng xã hội tuyên bố đã phái tàu tuần tra đến vùng biển đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku). Hòn đảo này là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật. Trước đó, bà Sanae Takaichi từng ám chỉ nếu Đài Loan xảy ra tình huống khẩn cấp, Nhật Bản có thể sẽ can thiệp quân sự, điều này được coi là bối cảnh quan trọng kích động phản ứng gay gắt của ĐCSTQ.
Báo cáo chỉ ra rằng, sau khi thắng cử, bà Sanae Takaichi đã củng cố cơ sở chính trị, khả năng bà rút lại những phát ngôn liên quan là cực thấp. Có nhà phân tích cho rằng, sự đối đầu với ĐCSTQ ngược lại đã củng cố nhóm ủng hộ bà, và trở thành trợ lực cho chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do.
Theo Apollo News