Các chiến binh của Quân đoàn tình nguyện Nga (RVC) tuyên bố, sẽ nỗ lực để không có cuộc bầu cử nào của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể diễn ra trên các vùng lãnh thổ giáp Ukraina.

Chỉ huy RVC Denis Nikitin, bí danh White Rex, trong một cuộc phỏng vấn nói rằng: 

“Tôi tin rằng các chiến sĩ của Quân đoàn Tình nguyện Nga sẽ làm mọi cách để đảm bảo không có cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga ở các khu vực giáp biên giới Ukraina. Và đây có thể coi là một trong những mục tiêu hoạt động hiện tại của chúng tôi.”

Chỉ huy lực lượng quân tình nguyện cho rằng các chiến binh RVC có thể gây ảnh hưởng và cho mọi người thấy rằng những gì được lên kế hoạch ở Nga không phải là một cuộc bầu cử mà chỉ là một trò hề, và đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của các tình nguyện viên Nga. 

Ông Nikitin cũng nói rằng sau mỗi chiến dịch tương tự, ngày càng có nhiều người Nga bày tỏ mong muốn được gia nhập hàng ngũ Quân tình nguyện Nga.