Pháo binh của Quân đoàn Tự do Nga ở vùng Horlivka của Ukraina đã phá hủy kho đạn, và căn cứ quân sự của quân đội Nga tại đây.

“Trinh sát trên không của chúng tôi đã tính toán việc tích lũy thiết bị quân sự của quân đội của Putin. Sau một thời gian ngắn quan sát, chúng tôi nhận định kho đạn của địch nằm ở tọa độ đã cho”, theo dịch vụ báo chí của quân đoàn cho biết.

Một đám cháy và vụ nổ đã xuất hiện ở nhà kho của Nga sau khi trúng đạn cối. Quân đoàn cho biết thêm rằng, theo dữ liệu trinh sát trên không, không chỉ đạn dược được cất giữ trong kho mà còn có cả thiết bị quân sự khác của Nga.

Trước đó vào tháng 6, các chiến binh của Quân đoàn Tự do Nga đã tiến vào lãnh thổ Liên bang Nga, và trong hơn một tuần đã kiểm soát một phần của vùng biên giới Belgorod.

Sau đó, các chiến binh phải rời Liên bang Nga, nhưng Quân đoàn bảo đảm rằng, họ đang chuẩn bị cho các hoạt động mới trên lãnh thổ Nga.