Một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh đã lớn tiến tuyên bố chủ quyền của họ đối với một bang ở đông bắc Ấn Độ, và đồng thời chỉ trích chính quyền Hoa Kỳ vì đã “kích động tranh chấp” bằng cách ủng hộ chính quyền New Delhi.

Đại tá Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khi đề cập đến bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ đã nói rằng: nơi này là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại. Và đó là một thực tế không thể phủ nhận.

Trung Quốc vẫn luôn khẳng định khu vực xảy ra tranh chấp này là một phần lãnh thổ của Tạng Nam, hay Nam Tây Tạng và họ viện dẫn các quyền lịch sử. Và họ đã đổi tên khu vực này trên bản đồ của mình và thậm chí cấp thị thực riêng cho công dân Ấn Độ để khẳng định chủ quyền.

Tuyên bố từ người phát ngôn quốc phòng Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động làm gia tăng căng thẳng dọc theo Đường kiểm soát thực tế dài hơn 3.300km đang xảy ra tranh chấp.

Trung Quốc và Ấn Độ đã rơi vào tình trạng xung đột quân sự kéo dài 4 năm, bắt đầu sau khi quân đội của họ tham gia vào một cuộc hỗn chiến vào hồi tháng 6 năm 2020 tại Thung lũng Galwan.

Tranh chấp đang diễn ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ về vùng lãnh thổ Arunachal Pradesh có nguồn gốc lịch sử, hai nước được biết đã từng xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu vào những năm 1960 về vấn đề này.