Thứ Tư, 30.09.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệuYouTube
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Ông Trump yêu cầu cơ quan liên bang gọi AI là “siêu trí tuệ”

Sắc lệnh ngày 29/9 đổi cách dùng thuật ngữ trong nhiều tài liệu của nhánh hành pháp Mỹ. Văn bản vẫn áp dụng định nghĩa AI hiện hành; thỏa thuận an toàn với doanh nghiệp công nghệ là cam kết tự nguyện riêng.

Tuệ Minh ·
Ông Trump yêu cầu cơ quan liên bang gọi AI là “siêu trí tuệ”
Ảnh minh hoạ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 ký sắc lệnh yêu cầu các bộ và cơ quan thuộc nhánh hành pháp dùng “Super Intelligence” (SI, tạm dịch “siêu trí tuệ”) thay cho “Artificial Intelligence” (AI, trí tuệ nhân tạo) trong thư từ chính thức, thông tin công khai, website, báo cáo, tài liệu chính sách và các văn bản không thuộc luật định.

Theo văn bản do Nhà Trắng công bố, chính quyền cho rằng tên gọi mới phản ánh tốt hơn khả năng và triển vọng của công nghệ. Ông Trump đã nêu đề xuất đổi cách gọi trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc tuần trước.

Phạm vi của sắc lệnh chủ yếu là cách dùng từ trong nhánh hành pháp. Văn bản nói rõ các quy định, hành động tổng thống, hợp đồng, khoản tài trợ và tài liệu lịch sử ban hành trước đó không bắt buộc sửa lại. Trong chính sắc lệnh, SI vẫn được hiểu là các công nghệ nằm trong định nghĩa AI hiện có tại Điều 9401(3), Tiêu đề 15 của Bộ luật Mỹ, trừ trường hợp luật quy định khác. Vì vậy, việc đổi tên không có nghĩa các hệ thống AI hiện nay đã được xác định là vượt trí tuệ con người.

Sắc lệnh giao Trợ lý Tổng thống về Khoa học và Công nghệ, trong 60 ngày, trình đề xuất ngôn ngữ lập pháp cho một định nghĩa liên bang về SI cùng đánh giá những sửa đổi luật hoặc hành động hành pháp có thể cần thiết. Đây là bước đề xuất, chưa phải một định nghĩa mới được Quốc hội thông qua.

Cùng ngày, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump và các lãnh đạo công nghệ công bố một thỏa thuận riêng về kiểm soát rủi ro trong phát triển AI. Theo AP và The Guardian, thỏa thuận hướng tới quy trình kiểm tra nội bộ, đánh giá bên ngoài và giám sát cấp lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Trump gọi cam kết này là ràng buộc về mặt đạo đức; Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson mô tả các tiêu chuẩn là tự nguyện. Thỏa thuận này tách biệt với sắc lệnh đổi tên.

Trước đó, DKN.TV đã đưa tin ông Trump bác bỏ đề xuất kêu gọi Mỹ làm chậm phát triển AI.

Nguồn: Nhà Trắng; Fox Business; AP; The Guardian.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN