Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với truyền thông Mỹ đã nói rằng Nga không phải là kẻ thù lớn nhất của phương Tây, mà chính ĐCSTQ mới là kẻ thù lớn nhất của họ. 

Tổng thống Putin còn cho rằng, ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất hiện tại, và phương Tây nên nhắm mục tiêu nó thay vì nhắm mục tiêu vào Nga.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung dẫn lời các nhà phân tích thời sự cho rằng, quan hệ Trung-Nga hiện nay chỉ lợi dụng lẫn nhau, và chỉ cần có cơ hội thích hợp, thì cả hai sẽ sẵn sàng rời bỏ nhau và ngả sang phương Tây.

Còn nhớ hôm ngày 6/2, ông Putin đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền kéo dài hơn hai giờ tại Mát Xcơ va với cựu người dẫn chương trình của Fox News, Tucker Carlson.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Putin với truyền thông phương Tây kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraina bắt đầu. Trong cuộc phỏng vấn một đối một, ông Putin đã trả lời khoảng 60 câu hỏi với những vấn đề liên quan đến Trung Quốc và tình hình thế giới mà cộng đồng quốc tế đang rất quan tâm.

Người dẫn chương trình Carlson đề cập rằng nhiều người Mỹ đã kỳ vọng quan hệ Mỹ-Nga sẽ trở lại bình thường sau sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Và phương Tây tập trung lo lắng về một nước Nga hùng mạnh nhưng họ lại bỏ qua mối lo ngại về một ĐCSTQ đang ngày một lớn mạnh. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Putin nói rằng, Nga thua xa Trung Quốc về dân số và quy mô kinh tế, và mối đe dọa từ ĐCSTQ càng vượt xa Nga.

Tổng thống Nga cho biết, sau năm 1991, Nga từng hy vọng hội nhập thành một “nước văn minh” và đề nghị gia nhập NATO nhưng bị từ chối. Nga được xác định có “kinh tế thị trường” và “không có chế độ cộng sản”, họ cũng không còn sự khác biệt tư tưởng với các nước phương Tây.

Ông Putin nói, Liên Xô đã không còn tồn tại, cùng với đó là sự thay đổi về hệ tư tưởng. Nước Nga thậm chí còn tự nguyện và chủ động đi tới sự tan rã của Liên Xô. Và điều này là động thái thể hiện sự hội nhập với các nước phương Tây.

Ông Putin nói đến việc hợp tác cùng với Phương Tây là những gì mà Nga mong đợi, và Tổng thống Nga cũng nói rằng lãnh thổ Nga và Trung Quốc vốn nằm cạnh nhau và họ không có quyền lựa chọn láng giềng theo ý mình.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga tiếp tục phát triển sâu sắc hơn khi hai nước tìm cách thiết lập một trật tự thế giới mới hướng tới đối thủ chung của họ là Mỹ.

Ngay trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh với Ukraina, ông Putin và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng tình hữu nghị giữa hai nước là “không có hồi kết” và hợp tác song phương “không…hạn chế”.

Tuy nhiên theo các chuyên gia phân tích chính trị Hoa Kỳ, nội dung trả lời của ông Putin đã tiết lộ mối quan hệ thực chất giữa Trung Quốc và Nga.

Đại kỷ nguyên tiếng Trung dẫn nhận định các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc và Nga thực sự đang duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, và chỉ cần có cơ hội ở hậu trường, cả hai bên sẽ bỏ rơi nhau và chạy sang hướng khác.

Các chuyên gia cũng cho rằng ông Putin hiểu rõ việc Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc chiến với Ukraina, tuy nhiên ĐCSTQ cũng nhận thấy cuộc chiến Nga-Ukraine đã rơi vào tình trạng kéo dài hơn dự kiến, nên họ đang có động thái tìm cách xoa dịu quan hệ Trung-Mỹ.

ĐCSTQ biết gây chiến với nước Mỹ là gần như gây chiến với cả thế giới, và một khi nhận sự trừng phạt và cấm vận của Mỹ, Trung Quốc sẽ phải chịu sự trừng phạt và phong tỏa của nhiều quốc gia khác. Nên ông Tập Cận Bình chủ trương xoa dịu quan hệ với Hoa Kỳ.

Ông Putin cũng nhìn thấy điều này nên nhân cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình trong cuộc phỏng vấn với Carlson. Và sau cuộc phỏng vấn này các chuyên gia nhận định, mối quan hệ của ông Putin với ông Tập Cận Bình có vẻ tốt, nhưng đó dừng như chỉ là một biểu hiện lịch sự ngoại giao.

Và trong cuộc phỏng vấn, khi ông Putin nói về bản chất của các vấn đề thế giới, ông đề cập về quy mô dân số và quy mô nền Kinh tế Trung Quốc so với Nga, để ám chỉ một điều rằng, không phải Nga, mà là Trung Quốc Cộng sản mới là mối đe doạ thực sự của phương Tây và Thế Giới.