Truyền thông Belarus cho biết, nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko đã đến Saint Petersburg vào tối thứ Bảy (22/7), để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các cuộc đàm phán được lên kế hoạch vào hôm nay, (Chủ nhật, ngày 23/7).

Chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo sẽ bao gồm các vấn đề an ninh, kinh tế, chương trình nghị sự quốc tế, chương trình của đồng minh cùng phản đối áp lực trừng phạt của phương Tây, và một số vấn đề khác.

Belarus là một đồng minh thân cận của Nga trong cuộc chiến Ukraina. Dù không đưa quân tham chiến nhưng Belarus đã cho Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraina từ phía Bắc.

Gần đây, lực lượng Wagner của Nga được khai triển tới Belarus đã khiến đồng minh của Ukraina là Ba Lan lo ngại. Ủy ban An ninh của Warsaw hôm 19/7, đã quyết định chuyển các đơn vị quân đội đến miền đông Ba Lan để bảo vệ biên giới. Trước động thái này, Tổng thống Nga Putin hôm 21/7, tuyên bố bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Belarus sẽ bị coi là tấn công Nga.