Nền kinh tế Nhật Bản hiện đã tụt xuống vị trí thứ tư thế giới sau Đức, khi họ phải trải qua tình trạng suy thoái ở quý cuối năm 2023.

Chính phủ Nhật báo cáo nền kinh tế suy giảm với tốc độ hàng năm là 0,4% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2023. Và theo dữ liệu của Văn phòng Nội các mặc dù GDP cả năng đã tăng 1,9% trong cả năm 2023, nhưng với việc nền kinh tế suy giảm 2 quý cuối năm liên tiếp được coi là dấu hiệu báo động cho thấy nền kinh tế Nhật đang trong thời kỳ suy thoái.

Nền kinh tế Nhật Bản vốn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cho đến năm 2010 thì bị Trung Quốc vượt mặt. GDP danh nghĩa của Nhật Bản đạt 4,2 nghìn tỷ USD vào năm 2023, trong khi đó GDP của Đức là 4,4 nghìn tỷ USD, điều này đánh dấu việc Đức vượt mặt Nhật Bản và trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Việc đồng yên Nhật trở nên yếu hơn là yếu tố chính dẫn đến việc Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ tư, vì việc so sánh chỉ số GDP danh nghĩa được tính bằng đồng đô la. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho biết, số liệu này của Nhật Bản cũng phản ánh sự suy giảm dân số, năng suất và khả năng cạnh tranh tụt hậu.

Nhật Bản từng được ca ngợi là “một phép màu kinh tế”, họ từng trỗi dậy từ đống tro tàn của Thế chiến thứ hai để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai sau Mỹ. Nhưng trong 30 năm qua, nền kinh tế Nhật đôi khi chỉ tăng trưởng ở mức vừa phải, sau sự kiện bong bóng tài chính vào năm 1990.

Là một quốc đảo có tương đối ít cư dân nước ngoài, dân số Nhật đã giảm và già đi qua nhiều năm, trong khi ở Đức, số dân đã tăng lên gần 85 triệu người, do lượng người nhập cư giúp bù đắp cho tỷ lệ sinh thấp.

Tetsuji Okazaki, giáo sư kinh tế tại Đại học Tokyo cho biết, dữ liệu mới nhất phản ánh về một Nhật Bản đang suy yếu và thực tế này sẽ dẫn đến việc Nhật Bản sẽ ngày càng hiện diện ít hơn trên chính trường thế giới.