Trong nỗ lực củng cố lực lượng quân sự ở Ukraina, Nga dường như đang dùng rất nhiều các biện pháp khác nhau. 

Các báo cáo từ Ukraina cho thấy, những nỗ lực tuyển mộ đang được tiến hành ở khu vực Kursk, Nga đang bổ sung vào hàng ngũ của mình một Quân đoàn Châu Phi mới thành lập với 50-100 binh sĩ và sĩ quan.

Theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraina đưa tin, việc tuyển dụng binh sĩ châu Phi cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong chiến lược thay thế lính đánh thuê Wagner PMC bằng những tân binh người châu Phi tới vùng chiến sự.

Burkina Faso nổi lên như một khu vực mục tiêu của đợt tuyển dụng của Nga, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng gây bất ổn hơn nữa trong khu vực.

Phia Ukraina nhận định rằng: mục tiêu chính là thiết lập các cơ sở huấn luyện cho các chiến binh địa phương và tạo điều kiện cho làn sóng lính đánh thuê mới tràn vào để duy trì cuộc chiến ở Ukraina.