Bộ trưởng Nội vụ Ukraina cho biết lực lượng Nga đã tấn công vào Kharkov ở miền đông Ukraina trong một cuộc tấn công vào sáng sớm ngày thứ Sáu, khiến một cậu bé 10 tuổi thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ nổ để lại một hố sâu trên một con phố nhỏ, chỉ cách một tòa nhà chung cư vài mét. 

Vụ tấn công này được cho là được thực hiện bởi loại tên lửa đạn đạo Iskander, có tầm bắn tương đối ngắn và có thể mang đầu đạn nặng từ 500-700 kg.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi một quán cà phê và một cửa hàng tạp hóa ở làng Hroza của Ukraina cũng bị tấn công với tên lửa cùng loại và khiến ít nhất 51 thường dân thiệt mạng.

Liên quan sự kiện này, ngày hôm qua (6/10), Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã triển khai một đội đến hiện trường để điều tra về cuộc tấn công này.

Elizabeth Throssell – người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc nói với các phóng viên ở Geneva rằng, rất khó để xác định chắc chắn tuyệt đối điều gì đã xảy ra, nhưng xét đến địa điểm và thực tế là có quán cà phê bị tấn công, và những dấu hiệu tại hiện trường cho thấy, nó được gây ra bởi tên lửa của Nga.