Truyền thông Nga cho biết, ngày 24/9, quân đội nước họ đã phá huỷ kho nhiên liệu và súng cối ở khu vực Kherson cùng với xe tăng và nhiều vũ khí quân sự ở các khu vực khác .

Đại diện cơ quan tác chiến Nga cho biết, một số các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraina đã bị loại bỏ khỏi cuộc chiến trường.

Phía cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga nói với các phóng viên, các đơn vị của nhóm chiến đấu Dnepr đã phá hủy một kho nhiên liệu, chất bôi trơn và một đơn vị súng cối 120 ly, cùng nhiều đạn dược.

Thông tin từ phía Nga cho biết, có 3 quân nhân Ukraina đã thiệt mạng, và 4 người khác bị thương.

Tại một diễn biến khác trong ngày, người phát ngôn của nhóm chiến đấu Sergey Zybinsky cho biết, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây đã tấn công và tiêu diệt hai xe tăng Leopard của Ukraina ở khu vực Kupyansk.

Họ cũng đồng thời tiêu diệt các đội súng cối ở các khu vực Stelmakhovka, Krinichki, Peschanoye và Petropavlovka” và hai pháo kéo loại 152 ly  và một đội súng cối ở các khu vực.