Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (4/10) cho biết, đã bắn hạ 31 máy bay không người lái do Ukraina phóng qua đêm trên các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk giáp biên giới Ukraina.

Hiện tại chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại khác. Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết, lực lượng Ukraina đã sử dụng bom chùm nhắm vào một số ngôi làng ở khu vực Bryansk phía nam nước Nga.

Ông nói thêm rằng, mặc dù một số ngôi nhà bị hư hại không có thương vong trong các cuộc tấn công,.

Ukraina được biết đã nhận được bom chùm từ Mỹ và cam kết chỉ sử dụng chúng để đánh bật nơi tập trung quân địch.

Các quan chức Nga ở Bryansk và các khu vực khác giáp biên giới Ukraina đã nhiều lần cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraina pháo kích bừa bãi.

Bom, đạn chùm hiện tại đã bị cấm ở hơn 100 quốc gia. Đây là loại bom có thể thả ra một số lượng lớn các bom nhỏ hơn và có thể gây sát thương trên diện rộng. Thậm chí, Những quả bom chùm không nổ cũng có thể gây nguy hiểm trong suốt nhiều thập niên.