Lực lượng Phòng vệ Israel đã tuyên bố năm 2024 là “ năm chiến tranh”. Tuyên bố này khẳng định việc Israel tiếp tục can thiệp quân sự vào Gaza, mặc dù có thể việc can thiệp này được thực hiện theo một hình thức khác với giai đoạn hiện tại của cuộc chiến.

Với Israel, khi kịch bản tốt nhất diễn ra, thì ở biên giới phía bắc cũng sẽ yêu cầu họ phải tiếp tục triển khai lực lượng quân sự với số lượng đáng kể dọc biên giới. 

Và kịch bản xấu nhất được đặt ra là việc xảy ra chiến tranh toàn diện với Hezbollah, và dẫn đến tình huống 80.000 người Israel chạy trốn khỏi Galilee để tránh các cuộc giao tranh .

Israel đã ấn định trình tự tác chiến và sau khi giành thắng lợi quyết định ở miền Nam, hay sau khi hoàn thành việc tiêu diệt Hamas họ vẫn chưa thể rời khỏi biên giới phía bắc.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói. “Chúng ta không thể kết thúc chiến tranh theo cách này. Chúng tôi đã nói với người Mỹ rằng vấn đề này phải được giải quyết bằng ngoại giao hoặc quân sự và chúng tôi sẽ giải quyết nó”.

Chi phí kinh tế khổng lồ của cuộc chiến Gaza cũng sẽ gây ra. Mức sống giảm đáng kể trên diện rộng là điều không thể tránh khỏi, cùng với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.

Đối với một số lĩnh vực, chẳng hạn như du lịch, năm 2024 sẽ là năm thảm họa. 

Việc tuyển mộ quá nhiều quân dự bị trong nhiều tháng liên tục đã gây tổn hại cho nền kinh tế, bao gồm cả công nghệ cao, động lực tăng trưởng chính. 

Việc giảm đầu tư và mất niềm tin sẽ làm suy yếu triển vọng kinh tế của Israel cũng như tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của nước này.