Thời báo Epoch Times ngày 30/10/2025 đưa tin: Sáng thứ Năm (ngày 30/10) theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình tại Căn cứ Không quân Gimhae ở Busan, Hàn Quốc. Thông tin được công bố sau cuộc họp cho thấy, một số vấn đề như thuế quan được nới lỏng, các vấn đề then chốt như kiểm soát đất hiếm bị trì hoãn, vấn đề Đài Loan không được đề cập. Các chuyên gia chỉ ra rằng, lần này hai bên “treo biển miễn chiến”, ĐCSTQ dùng “kế hoãn binh”, nhưng ông Trump sẽ không thực sự trúng kế, Mỹ-Trung không thể thay đổi cục diện đối đầu lâu dài.
Kết thúc hội nghị Trump-Tập: Một số vấn đề nới lỏng, vấn đề then chốt bị trì hoãn
Theo bản tóm tắt của ông Trump với truyền thông trên chuyên cơ “Không Lực Một”, cuộc hội đàm Trump-Tập chủ yếu tập trung vào các vấn đề thương mại, thuế quan, Fentanyl và đất hiếm.
Ông Trump cho biết, ông và ông Tập “đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề”. Mặc dù chưa có thông báo về việc đạt được thỏa thuận thương mại, nhưng thỏa thuận sẽ “sớm” được ký kết, và không có nhiều trở ngại lớn.
Theo ông Trump, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề Fentanyl, và mức thuế quan 20% liên quan đến Fentanyl mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm ngay xuống 10%.
Các nội dung quan trọng khác bao gồm, Trung Quốc sẽ mua “số lượng lớn đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác”; hoãn thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm trong một năm; thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ giảm từ 57% xuống 47%.
Thỏa thuận mua lại TikTok và các vấn đề nhân quyền của ĐCSTQ dường như không được đề cập. Ông Trump cho biết, “Vấn đề Đài Loan chưa bao giờ được nhắc đến”.
Ông Trump nói với giới truyền thông rằng Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào Mỹ, và ông Trump cùng ông Tập sẽ có các chuyến thăm lẫn nhau.
Ngoài ra, theo bài phát biểu của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer trên “Không Lực Một”, Hoa Kỳ sẽ hoãn cuộc điều tra đối với ngành đóng tàu của Trung Quốc.
Cùng ngày, ông Trump cũng đăng trên nền tảng xã hội Truth Social, đề cập rằng Trung Quốc cũng đồng ý bắt đầu mua năng lượng của Mỹ.
Cuộc hội đàm có đề cập đến vấn đề Ukraine và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, nhưng cũng không nêu ra đồng thuận cụ thể nào.
Sau khi hội nghị Trump-Tập kết thúc, Bộ Thương mại ĐCSTQ đã giới thiệu về các kết quả đạt được trong cuộc đàm phán của đội ngũ kinh tế thương mại hai nước tại Kuala Lumpur, bao gồm việc Mỹ tiếp tục đình chỉ thuế quan 24% đối với Trung Quốc thêm một năm, Mỹ tạm dừng các biện pháp điều tra 301 đối với ngành đóng tàu trong một năm, Trung Quốc cũng sẽ tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong một năm, và tạm dừng các biện pháp trả đũa tương ứng khác.
Chuyên gia: Hai bên ‘treo biển miễn chiến’, ĐCSTQ dùng ‘kế hoãn binh’
Ông Tô Tử Vân, Viện trưởng Viện Chiến lược và Nguồn lực thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nói với Thời báo Epoch Times rằng hội nghị Trump-Tập lần này, ít nhất về bề mặt, vẫn được coi là ổn định. Cục diện xung đột Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ có một giai đoạn ổn định, và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng sẽ tạm thời nới lỏng.
Ông Tô Tử Vân cho rằng, điều này tương đương với việc tạm thời hưu chiến, hai bên “treo biển miễn chiến”.
“Vấn đề đất hiếm được hoãn một năm, sau một năm sẽ xem xét lại. Về cơ bản, mỗi bên đều có chiến lược khác nhau. Bắc Kinh vẫn muốn giữ đất hiếm để đưa ra làm con bài mặc cả vào thời điểm cần thiết, nhưng phương Tây sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào đất hiếm của ĐCSTQ,” ông Tô Tử Vân nói. Lần này, ông Trump đã đàm phán với một số nước Đông Nam Á về nguồn cung đất hiếm, tiếp theo là các nước phương Tây sẽ tự thành lập các nhà máy (chế biến) đất hiếm.
Giáo sư Tôn Quốc Tường, Khoa Quan hệ Quốc tế và Kinh doanh, Đại học Nam Hoa, Đài Loan, nói với Thời báo Epoch Times rằng kết quả của cuộc hội đàm lần này phù hợp với logic “kế hoãn binh” trước đây của ĐCSTQ, tức là trước tiên nhượng bộ trong các vấn đề có chi phí thấp, có thể nhượng bộ, đồng thời trì hoãn thời gian trong các vấn đề chiến lược cốt lõi.
Ông Tôn Quốc Tường cho rằng, đây là cách ĐCSTQ, dưới áp lực kinh tế trong nước và trừng phạt bên ngoài, nhượng bộ trong các “vấn đề mềm” như thuế quan và nông sản để đổi lấy không gian “thở” tạm thời. Nếu nhìn từ thực chất đàm phán, mặc dù ông Trump tỏ ra lạc quan bề ngoài, ông ấy hẳn cũng hiểu rõ rằng điều này giống như “cầm máu giai đoạn” hơn là một đột phá thực sự.
Chuyên gia: Mỹ không buông tay để ĐCSTQ có được chip tiên tiến nhất
Theo bản tóm tắt của ông Trump, ông và ông Tập Cận Bình có thảo luận về việc bán chip Nvidia cho Trung Quốc, nhưng ông Trump cũng làm rõ rằng, cuộc hội đàm không liên quan đến vấn đề bán chip Blackwell mới nhất của Nvidia cho Trung Quốc.
Trước hội nghị Trump-Tập, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Matthew Pottinger, đã công bố bài viết chuyên đề “Trump có bị Tập Cận Bình qua mặt không?”, chỉ ra rằng cạnh tranh công nghệ và địa chính trị Mỹ-Trung đang bước vào thời điểm then chốt. Ông Pottinger cảnh báo rằng nếu duyệt cho Nvidia bán chip Blackwell B30A cho Trung Quốc, điều đó có thể khiến ĐCSTQ vươn lên tuyến đầu trong cuộc đua công nghệ.
Ông Tô Tử Vân cho biết, Mỹ muốn nắm bắt xu hướng chiến lược của AI, nên không thể buông tay để ĐCSTQ có được những con chip tiên tiến nhất. Tối đa chỉ là chip cấp hai và cấp ba. ĐCSTQ quả thực có phát triển về phần mềm, nhưng về phần cứng, họ vẫn thực sự bị Mỹ kiểm soát.
Trump và Tập “tâng bốc” lẫn nhau | Phân tích: Trump sẽ không thực sự trúng kế
Ông Trump đã cho cuộc gặp này 12 điểm (trên thang 10 điểm). Theo Reuters, trong phần phát biểu mở đầu, ông Trump và ông Tập đã “tâng bốc” lẫn nhau, ông Tập dường như “tâng bốc” ông Trump nhiều hơn, khen ngợi ông Trump đã giải quyết các vấn đề điểm nóng khu vực.
Tân Hoa Xã của ĐCSTQ thì liên tục đưa vài tin ngắn, trong đó ông Tập nói: “Đối mặt với sóng gió và thách thức, tôi và Tổng thống Trump, với tư cách là người cầm lái, nên nắm vững phương hướng, kiểm soát cục diện chung, để con thuyền lớn quan hệ Trung-Mỹ tiến về phía trước một cách ổn định.”
Ông Tôn Quốc Tường cho biết, hiện tượng hai bên thổi phồng lẫn nhau, bề ngoài là lễ tiết, thực chất là mỗi bên đều có lợi ích của riêng mình.
Ông Tô Tử Vân cho rằng, ông Trump sẽ không thực sự trúng kế của ĐCSTQ. Việc ông đột ngột ra lệnh cho Bộ Chiến tranh khởi động lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân trước cuộc họp là một chỉ dấu rõ ràng.
Ông Tô Tử Vân phân tích rằng, trong năm đầu tiên nhậm chức, ông Trump trước tiên khơi mào cạnh tranh thuế quan, đó là để “chạy” tiến độ; sau đó là thỏa hiệp. Không khí các cuộc đàm phán của ông với bà Sanae Takaichi ở Nhật Bản và với ông Lee Jae-myung ở Hàn Quốc không quá gay gắt, thậm chí còn đồng ý cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Sau đó, bước vào giai đoạn tương đối ổn định, “Năm thứ hai (của nhiệm kỳ) có lẽ ông ấy sẽ tập trung vào việc củng cố quan hệ với các đồng minh, tăng cường liên minh để chống lại ĐCSTQ.”
Trước đó, các chuyên gia đã phân tích với Thời báo Epoch Times rằng, do sự đối đầu mang tính cấu trúc giữa Mỹ và Trung Quốc đã hình thành, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa hai bên đều khó có thể kéo dài.
Ông Tôn Quốc Tường cho biết, việc Trung Quốc trì hoãn kiểm soát xuất khẩu đất hiếm một năm và thỏa thuận thương mại vẫn chưa được quyết định (trong lần này) cũng cho thấy sự không chắc chắn cao độ.
Ông nói rằng, công nghệ, ý thức hệ, và chiến lược địa chính trị vẫn là những mâu thuẫn cơ bản giữa Trung Quốc và Mỹ. Cả hai bên đều đang trì hoãn chiến lược. Quan hệ Trung-Nga, Mỹ-EU, liên minh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, tình hình Eo biển Đài Loan… đều sẽ thay đổi trọng tâm đàm phán bất cứ lúc nào. Hội nghị Trump-Tập lần này tuy có vẻ mang không khí hữu hảo, nhưng nó giống một liều “thuốc giảm đau” ngoại giao hơn – làm dịu cơn đau nhất thời, chứ không thể thay đổi cấu trúc đối đầu lâu dài.
Theo Epoch Times