Hôm 18/8, Hoa Kỳ đã hoàn tất quyết định áp thuế nhập khẩu nhằm vào các nhà sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc, có sản phẩm được hoàn thiện ở Đông Nam Á. Lý do là các công ty này đang cố gắng trốn tránh các quy tắc thuế quan của Hoa Kỳ áp lên Trung Quốc.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho hay, quyết định trên được đưa ra sau khi cơ quan này có một phát hiện sơ bộ vào tháng 12 năm ngoái rằng các công ty năng lượng mặt trời đã tìm cách hoàn thiện sản phẩm ở các nước Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam để né tránh thuế quan mà Hoa Kỳ áp lên hàng hóa do Trung Quốc sản xuất.

Hoa Kỳ từ lâu đã áp đặt thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời do Trung Quốc sản xuất, để bù đắp các khoản trợ cấp không công bằng của chính quyền Bắc Kinh. 

Các nhà sản xuất tấm pin mặt trời của Hoa Kỳ từ lâu đã phàn nàn rằng Trung Quốc sử dụng việc bán phá giá, nhằm khiến các nhà sản xuất chi phí cao của Hoa Kỳ khó cạnh tranh hơn.

Đồng thời, Washington cũng đang xem xét liệu chuỗi cung ứng pin và linh kiện xe điện ở Trung Quốc có liên quan đến lao động cưỡng bức hay không. 

Theo Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ mới được ban hành, chính quyền Mỹ cấm các công ty Hoa Kỳ nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất tại Tân Cương, Trung Quốc.

Hoa Kỳ tin rằng, ĐCSTQ đã thành lập các trại lao động ở Tân Cương để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác. Do đó, các công ty cần bằng chứng chắc chắn để chứng minh rằng, không có hình thức lao động cưỡng bức nào trong chuỗi cung ứng của mình.

Hai năm trước, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã cấm các công ty nước này nhập khẩu vật liệu chính của tấm pin mặt trời từ Hoshine Silicon của Trung Quốc, viện dẫn các cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức. 

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức vi phạm đạo luật trên.