Có thông tin cho rằng, Hoa Kỳ gần đây đã mua 81 chiếc Phi cơ được rao bán trên, thông qua các thực thể nước ngoài. Có thông tin cho rằng, những chiếc Phi cơ này được nước Mỹ mua để phục vụ cho Ukraina.

Chỉ trong vài năm, Kazakhstan đã dần thay thế phi đội Phi cơ chiến đấu lỗi thời do Liên Xô sản xuất bằng các phiên bản hiện đại từ phương Tây.

Trong quá trình thay thế này, vào tháng 10/2023, chính phủ Kazakhstan đã thông báo sẽ bán đấu giá 117 Phi cơ chiến đấu và Phi cơ ném bom thời Liên Xô.

Những Phi cơ được đem ra bán đấu giá bao gồm Phi cơ đánh chặn MiG-31, Phi cơ ném bom chiến đấu MiG-27, Phi cơ chiến đấu MiG-29 và Phi cơ ném bom Su-24 được sản xuất trong những năm 1970 và 1980.

Trong thông tin rao bán chỉ ra rằng các Phi cơ đang trong tình trạng không thể sử dụng được, việc hiện đại hóa chúng được coi là không thực tế và cả nguồn cung cấp phụ tùng thay thế cũng bị hạn chế.

Mặc dù vậy, có thông tin cho rằng, Hoa Kỳ gần đây đã mua 81 chiếc Phi cơ được rao bán trên, thông qua các thực thể nước ngoài. Trong danh sách các Phi cơ được chuyển giao có MiG-27, MiG-29 và Su-24.

Động thái của Mỹ khiến ngoại giới tỏ ra khó hiểu. Có nhiều giả thuyết được đưa ra. Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả là thông tin cho rằng, những chiếc Phi cơ này được nước Mỹ mua để phục vụ cho Ukraina. Và khả năng cuối cùng là chúng sẽ được chuyển đến Kyiv. 

Sau khi những chiếc Phi cơ này được chuyển giao, lực lượng Vũ trang Ukraina sẽ tháo rời chúng để lấy phụ tùng thay thế, và sử dụng khung Phi cơ lỗi thời làm mồi nhử tại các sân bay.

Trước đây, các đồng minh phương Tây của Ukraina đã từng mua hoặc chuyển giao rất nhiều thiết bị quân sự của Liên Xô để hỗ trợ và bổ sung các loại vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraina.

Dường như Kazakhstan đang tăng cường quan hệ với các quốc gia phương Tây và đang cố gắng giảm bớt các mối liên hệ quân sự và chiến lược lâu đời với Mát Xcơ va.

Tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron đã có đến thăm Astana và ký kết các thỏa thuận về thương mại, giáo dục, môi trường và cung cấp khoáng sản. 

Ông Cameron đề cập rằng Kazakhstan được bao quanh bởi các nước láng giềng Nga, Trung Quốc, Afghanistan và Iran và đề nghị hỗ trợ của London để giải quyết các vấn đề nảy sinh ở khu vực này.