Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50:0 vào ngày 7/3 để thông qua dự luật nhắm vào TikTok. TikTok, phiên bản nước ngoài của Douyin, được yêu cầu thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance trong vòng 180 ngày, nếu không nền tảng truyền thông xã hội này sẽ bị cấm ở Hoa Kỳ.

Dự luật nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa từ các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát như TikTok. Dự luật sẽ tiếp tục được cả hai đảng biểu quyết tại Quốc hội.

TikTok là phiên bản nước ngoài của Douyin và có khoảng 170 triệu người dùng ở Mỹ. Trước cuộc bỏ phiếu, các nhà lập pháp đã nhận được một bản tóm tắt bí mật kín về những lo ngại về an ninh quốc gia về TikTok.

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Lựa chọn Hạ viện về Trung Quốc và Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu của ủy ban, đã cùng nhau đưa ra luật với hy vọng giải quyết vấn đề an ninh quốc gia do TikTok nêu ra.

Gallagher cho biết: Chỉ cần ByteDance được thoái vốn, TikTok vẫn có thể tiếp tục tồn tại, giống như phẫu thuật cắt bỏ khối u, cứu sống bệnh nhân thông qua quá trình này. Quá trình quay vòng đã thành công và mọi người vẫn có thể sử dụng TikTok. Ông nhấn mạnh rằng theo hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công ty mẹ TikTok là ByteDance phải hỗ trợ hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này rất nguy hiểm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ca ngợi dự luật, nói rằng chính quyền muốn nó hoàn thành để có thể đến bàn làm việc của tổng thống.

Phóng viên của A Voice of Hope đã phỏng vấn Zhang Benzen, một nhân viên truyền thông cấp cao ở Nhật Bản, tin rằng ByteDance có mối liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc TikTok tách khỏi công ty mẹ có thể giải quyết các vấn đề an ninh đáng lo ngại.

Zhang Benzen tin rằng đây là một khởi đầu tốt, xã hội phương Tây đã nhận ra sự nguy hiểm từ ĐCSTQ.

Người Mỹ hiện nhận ra rằng vấn đề này phải được đối mặt ngay lập tức và không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Trung Quốc đã tạo ra những nền tảng này, chúng thực sự thuận tiện cho mọi người sử dụng. Mối quan tâm chính của các nước phương Tây là quyền riêng tư cá nhân. Ngoài ra còn có một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia. Tất nhiên, đối với người bình thường, họ phải đối mặt với một sự lựa chọn, chẳng hạn như họ đã sử dụng phương pháp này từ lâu và rất tiện lợi.

Mối nguy hiểm đối với sự thuận tiện và quyền riêng tư cá nhân của anh ta, và hơn thế nữa, mối đe dọa đối với an ninh của đất nước này, là một lựa chọn cần thực hiện.