Moldova ngày 26/7, quyết định trục xuất 45 nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán Nga tại nước này, cáo buộc họ có những hành động không thân thiện.

Hãng thông tấn Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Bộ Ngoại giao Moldova đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này, ông Oleg Vasnetsov, để thông báo quyết định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Moldova, ông Igor Zaharov nêu rõ: 45 nhà ngoại giao và nhân viên của Nga sẽ phải rời nước này trước ngày 15/8.

Người phát ngôn của Moldova cho biết: quyết định này được đưa ra do nhiều hành động không thân thiện của Nga đối với Cộng hòa Moldova, cũng như những nỗ lực gây bất ổn tình hình nội bộ ở đất nước này.

Mối quan hệ giữa Nga và Moldova, quốc gia trước đây từng là một phần của Liên Xô, đã xấu đi đáng kể trong thời gian gần đây.

Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu vẫn lên án mạnh mẽ cuộc xâm lược của Nga đối với nước láng giềng Ukraina.

Bà Sandu công khai cáo buộc Nga âm mưu dàn dựng vụ lật đổ bà, khiến căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng leo thang.

Với quyết định trên, đoàn ngoại giao của Nga tại Moldova sẽ giảm còn 25 người, bao gồm 10 vị trí ngoại giao và 15 vị trí hành chính, kỹ thuật và dịch vụ.

Kể từ sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, Moldova đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga. Moldova có 2 triệu dân, nằm giữa Ukraina và Romania.

Trước đó 1 ngày, Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 25/4 cũng thông báo trục xuất 5 nhân viên ngoại giao Nga với lý do những người này “có những hoạt động không phù hợp” với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Ngày 13/4, Bộ Ngoại giao Na Uy cũng thông báo 15 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Oslo là những nhân vật không được hoan nghênh tại Na Uy và phải rời khỏi nước này ngay lập tức.