Trong báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, các chuyên gia nhận định, việc chính phủ Nga tiếp tục đặt xã hội vào tình thế thời chiến sẽ có tác động đáng kể đến hậu cần, khi giao thông du lịch từ Nga đến Crimea bị tắc nghẽn.

Cầu eo biển Kerch nằm dọc theo một trong hai tuyến liên lạc mặt đất hỗ trợ nhóm lực lượng phía nam của Nga, và tuyến đường còn lại đi qua các tỉnh Donetsk, Zaporizhia cũng như Kherson bị chiếm đóng. 

Tuyến đường hậu cần duy nhất còn lại này hiện là một điểm thất bại duy nhất đối với việc cung cấp số lượng lớn lực lượng cơ giới hóa của Nga ở miền nam Ukraina cần thiết để chống lại các cuộc phản công của Ukraina. 

ISW cho biết, tuy nhiên, các quan chức Nga vẫn tiếp tục quảng bá Crimea bị chiếm đóng như một điểm đến du lịch, thúc giục dân thường Nga lái xe qua và đến vùng chiến sự, thay vì khuyên họ tránh điều đó như một chính phủ có trách nhiệm sẽ làm. Các cơ quan chiếm đóng của Nga gần đây đã phải vật lộn để giảm thiểu các vấn đề giao thông do lượng khách du lịch Nga tăng lên qua Cầu Eo biển Kerch, như ISW đã báo cáo trước đây. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí đã ra lệnh sử dụng tài sản quân sự của Nga để chở khách du lịch qua eo biển Kerch. Một số blogger người Nga cũng cho rằng cuộc tấn công vào Cầu Eo biển Kerch không nên làm giảm lượng khách du lịch đang tiếp tục.

ISW nhận định, hoạt động hậu cần của Nga tới miền nam Ukraina có thể sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn và trung hạn, có khả năng làm trầm trọng thêm những phàn nàn gần đây về nguồn cung cấp không đủ của Nga ở miền nam Ukraina. 

Những lời phàn nàn gần đây của Thiếu tướng Ivan Popov – Cựu Tư lệnh Quân đoàn Liên hợp 58 của Nga (thuộc Quân khu phía Nam) về việc bộ tư lệnh quân đội Nga ngược đãi các lực lượng Nga đang phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraina ở miền nam Ukraina đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong không gian thông tin của Nga.

Lời phàn nàn của ông Popov chỉ ra rằng Tập đoàn quân 58, và có khả năng là cả các đơn vị khác của Nga ở tỉnh Zaporizhia, bị thiếu hụt nguồn cung cấp và tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu giao thông du lịch cũng như dân sự làm chậm các tuyến đường hậu cần hỗ trợ lực lượng Nga ở miền nam Ukraina.  Các vấn đề khác liên quan đến việc hỗ trợ cho nhóm này, và các khiếu nại tiếp theo xuất hiện trong không gian thông tin của Nga, có khả năng gây ra sự phẫn nộ hơn nữa từ cộng đồng dân tộc cực đoan Nga và làm suy yếu niềm tin vào Bộ Quốc phòng Nga.

Chính quyền Nga và chính quyền chiếm đóng dường như đang tập trung vào việc giảm thiểu hậu quả của cuộc tấn công hơn là tận dụng vụ việc để thực hiện các cuộc tấn công thông tin nặng nề chống lại Ukraina, theo ISW.