Kênh Telegram Astra dẫn nguồn tin cho biết, ít nhất 33 thủy thủ được báo cáo mất tích sau khi Lực lượng vũ trang Ukraina tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkask của Hạm đội Biển Đen  Nga tại cảng Feodosia (Crimea).

Theo nguồn tin, có 77 thủy thủ trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ngày 26/12. Ngoài những người mất tích, còn có 19 thủy thủ khác bị thương.

Sergey Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Điện Kremlin bổ nhiệm trước đó cho biết, có một thường dân đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hôm 26/12, Bộ chỉ huy Không quân Ukraina báo cáo máy bay chiến thuật Ukraina đã tấn công Feodosia, làm hư hại tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Hạm đội Biển Đen của Nga. 

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tàu Novocherkassk bị bắn trúng ở Feodosia và nói rằng nó bị hư hại “trong khi cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraina”. Những hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy con tàu này gần như bị chìm hoàn toàn.