Vào ngày 26 tháng 8, hơn 1.600 học viên Pháp Luân Công từ hơn 20 quốc gia ở Châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Ý, đã tập trung tại Paris để tham gia diễn hành, nhân dịp kỷ niệm 24 năm phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Ông Đường Hán Long – người đứng đầu Hiệp hội Pháp Luân Công tại nước Pháp, cho biết: mục đích của việc tổ chức cuộc diễn hành này là để cho xã hội Pháp biết Pháp Luân Công là gì, giúp mọi người có thể hiểu được vẻ đẹp và sự thật về Pháp Luân Công, cũng như mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp từ ĐCSTQ.

Chứng kiến đoàn diễn hành đi qua Khu Phố Tàu ở quận 13 của Paris, ông Đường Hán Long xúc động nói rằng, nhiều Hoa kiều ở nước ngoài đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của chính quyền Trung Quốc. Ông chân thành mong muốn rằng những người bạn Trung Quốc này có thể bình tĩnh và hiểu Pháp Luân Công không phải là thứ mà ĐCSTQ tuyên truyền. 

Ông cho biết, ngày càng nhiều người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi các tổ chức đoàn- đội của ĐCSTQ mà họ từng tham gia sau khi biết được sự thật và bắt đầu chống lại sự tà ác của ĐCSTQ . 

Đồng thời, trong cuộc họp được tổ chức hôm đó, một số chính trị gia Pháp và đại diện các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. 

Bà Francoise Hostalier, nguyên Ủy viên Đảng Nhân dân Châu Âu (European People’s Party) ở miền Bắc nước Pháp, đồng thời là nguyên Ủy viên Quốc hội Pháp, Tổng Thanh tra Danh dự Giáo dục Quốc gia, đã đến tham dự buổi diễn hành và có bài phát biểu bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với Pháp Luân Công

Bà nói với phóng viên của SOH: “Thông điệp đầu tiên tôi muốn truyền tải tới người dân Pháp là chính phủ Trung Quốc đang sử dụng công nghệ cao để giám sát chặt chẽ người dân Trung Quốc, đây là mối nguy hiểm nghiêm trọng của chế độ ĐCSTQ. 

Thông điệp thứ hai tôi muốn gửi đến cộng đồng quốc tế, rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một tội ác chống lại loài người, đặc biệt là tội ác giết hại để lấy nội tạng. Thật không may, một số chính phủ phương Tây đã không hành động hoặc không lên tiếng vì họ tin rằng mọi quan hệ quốc tế đều do nền kinh tế chi phối”.