Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 14/7  kêu gọi Trung Quốc đóng “vai trò mang tính xây dựng” trong việc kiềm chế các mối đe dọa của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 12/7

Phát ngôn trên được đưa ra khi ông Park Jin gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Vương Nghị bên lề cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta, 

Văn phòng của ông Park cho biết, lợi ích chung của Seoul và Bắc Kinh là Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và quay trở lại đối thoại.

“Bộ trưởng Park … nhấn mạnh rằng điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với phía Trung Quốc là cần đóng vai trò xây dựng cho hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Trong nhiều năm, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không nhất trí được cách đối phó với Bình Nhưỡng, khi Trung Quốc và Nga tuyên bố rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp giảm bớt căng thẳng.

Washington cáo buộc Bắc Kinh và Matxcova khuyến khích Triều Tiên bằng cách bảo vệ nước này khỏi các lệnh trừng phạt.

Quan hệ giữa giữa Bắc Kinh và Seoul trở nên xấu đi sau khi đại sứ Trung Quốc cảnh báo Hàn Quốc không nên đặt cược sai trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ông Park và ông Vương Nghị đã nhất trí “chú ý chặt chẽ” để xây dựng mối quan hệ song phương “lành mạnh và trưởng thành” dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.