Trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ đã đánh chìm ba trong số bốn chiếc thuyền nhỏ được phiến quân Houthi sử dụng để tấn công một tàu buôn ở phía nam Biển Đỏ vào Chủ nhật ngày 31/12.

Thông tin này được Bộ chỉ huy trung ương Hoa Kỳ cho biết trên nền tảng truyền thông xã hội X, sau khi nước này tuyên bố đánh chặn thành công 2 tên lửa được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát.

Máy bay trực thăng từ hàng không mẫu hạm USS Eisenhower và USS Gravely thuộc Hải Quân hoa kỳ đã đáp lại các cuộc gọi khẩn cấp từ một tàu chở container Maersk Hàng Châu treo cờ Singapore. Máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ bắn trả và đánh chìm 3 trong số 4 tàu nhỏ của lực lượng Houthi.

Theo nguồn tin từ Reuters, có một chiếc thuyền thứ tư đã bỏ trốn khỏi khu vực.

Lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tăng cường tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Và người Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel tạm dừng xung đột ở Gaza và cảnh báo rằng họ sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ để trả đũa trong tình huống bị nhắm mục tiêu.